Huấn luyện viên bóng đá và người tình lĩnh án tử hình

Cặp bồ với người đàn bà góa chồng, Nam cùng người tình thiết lập đường dây mua bán ma túy xuyên quốc gia. Hầu tòa sơ thẩm, cặp đôi này bị tuyên án tử hình.

Ngày 25/6, TAND Hà Nội xét xử Võ Văn Nam (46 tuổi), Ngô Thị Châm (47 tuổi) và Chu Toàn Thắng (31 tuổi) về tội Mua bán trái phép chất ma túy.

Liên quan vụ án này, bị cáo Mai Ngọc Diệp (43 tuổi) hầu tòa về tội Tàng trữ trái phép chất ma túy.

Theo cáo buộc, sau khi chồng qua đời, tháng 5/2017, Châm dọn đến sống chung với Nam (huấn luyện viên bóng đá nghiệp dư) tại căn hộ tập thể ở quận Long Biên.

Do làm ăn thua lỗ, Nam rủ người tình mua bán ma túy để kiếm lời. Đôi nam nữ chọn căn hộ đang ở làm nơi giao dịch hàng cấm.

Các bị cáo Châm, Nam (bìa phải), Thắng (giữa) và Diệp. Ảnh: N.H.

Các bị cáo Châm, Nam (bìa phải), Thắng (giữa) và Diệp. Ảnh: N.H.

Tháng 4/2018, do quen biết từ trước nên Nam hỏi mua của người phụ nữ tên Ngọc (sinh sống tại Lào, đang bỏ trốn) 2 kg ma túy đá với giá 600 triệu đồng. Thắng là em họ Ngọc nên được chọn làm người giao dịch.

Tối 7/4/2018, Thắng lấy 2 túi ma túy từ Ngọc rồi mang đến nơi ở của Nam và Châm. Do thiếu tiền nên người phụ nữ chỉ lấy một túi hàng trắng và trả cho đối tác gần 500 triệu đồng.

Thắng mang số ma túy còn lại ra đường đón taxi thì bị cảnh sát bắt quả tang.

Khám nơi ở của Nam, lực lượng chức năng thu giữ toàn bộ tang vật. Thời điểm khám nhà, cảnh sát còn phát hiện Mai Ngọc Diệp là người quen của Nam đang tàng trữ gói ma túy đá chưa kịp sử dụng.

Sau một ngày tranh tụng, HĐXX xác định Nam và 2 đồng phạm tham gia giao dịch 2 kg ma túy đá. Diệp tàng trữ hơn 30 gram hàng cấm.

Xét vai trò các bị cáo, tòa tuyên Võ Văn Nam, Ngô Thị Châm và Chu Toàn Thắng cùng mức án tử hình. Mai Ngọc Diệp lĩnh 12 năm tù.

Hoàng Lam

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/huan-luyen-vien-bong-da-va-nguoi-tinh-linh-an-tu-hinh-post960173.html