Huấn luyện viên Park Hang Seo: 'Bóng đá Việt Nam phải xác định Nhật Bản, Hàn Quốc là đối thủ trực tiếp'

Trao đổi với báo chí trong nước mới đây, huấn luyện viên Park Hang Seo khẳng định các học trò của mình không còn tâm trạng lo lắng khi đối đầu với đại kình địch Thái Lan. Vị chiến lược gia người Hàn Quốc cũng cho rằng, đội tuyển Việt Nam cần xác định Nhật Bản, Hàn Quốc… là những đối thủ trực tiếp.

HLV Park Hang Seo khẳng định các học trò của mình không còn e ngại Thái Lan.

HLV Park Hang Seo khẳng định các học trò của mình không còn e ngại Thái Lan.

Các tuyển thủ U23 Việt Nam đang tập luyện để chuẩn bị cho các trận đấu trong khuôn khổ bảng K vòng loại U23 châu Á 2020 diễn ra trên sân vận động Mỹ Đình từ ngày 22-26/3 tới. Với lợi thế được chơi trên sân nhà, ông Park đặt mục tiêu, Việt Nam phải giành ngôi nhất bảng K để đoạt tấm vé trực tiếp dự Vòng chung kết tại Thái Lan vào năm tới.

Trong số 3 đối thủ của U23 Việt Nam tại vòng loại thì Indonesia và Thái Lan được đánh giá là những đối thủ khó chịu nhất. Trong đó, bóng đá Thái Lan được xem là đại kình địch với các đội tuyển Việt Nam khi các đội bóng xứ sở Chùa vàng đã có quãng thời gian dài thống trị ở khu vực Đông Nam Á. Trao đổi với báo chí trong nước chiều ngày 8-3, huấn luyện viên Park Hang Seo thừa nhận: “Tôi biết, trước đây mỗi khi gặp Thái Lan, các cầu thủ Việt Nam thường bị tâm lý, lo sợ.

Điều đó có thể đến từ sự chênh lệch trình độ hoặc quá khứ đối đầu thua nhiều hơn thắng. Do vậy, khiến các cầu thủ chơi không tốt, dẫn đến những kết quả đáng buồn”. Tuy nhiên, với những thành công mà bóng đá Việt Nam gặt hái được ở những giải đấu vừa qua, vị chiến lược gia 60 tuổi nhấn mạnh các học trò của mình không còn tâm lý lo sợ mỗi khi đối mặt với đại kình địch Thái Lan: “Nhưng bây giờ, tôi tin là các cầu thủ không còn cảm giác đó nữa”.

Vị thuyền trưởng người Hàn Quốc khẳng định, ông không hề có suy nghĩ hạ thấp nền bóng đá Thái Lan bởi ở các giải đấu gần đây như Asiad hay VCK Asian Cup 2019 các đội tuyển Việt Nam đã đối mặt với nhiều đối thủ mạnh hơn như Hàn Quốc, Nhật Bản, Iran, Iraq... Chính vì thế, ông Park nhấn mạnh, đội tuyển Việt Nam bây giờ cần phải nhắm đến những mục tiêu lớn hơn. Thay vì suy nghĩ chỉ cạnh tranh với đại kình địch Thái Lan, bóng đá Việt Nam cần phải xác định Nhật Bản, Hàn Quốc, Iraq… là những đối thủ trực tiếp: “Tôi nói như vậy không có nghĩa là hạ thấp Thái Lan, họ vẫn là một đội bóng mạnh. Nhưng mục tiêu của Việt Nam cao hơn rồi, chúng ta bây giờ phải xác định đối thủ trực tiếp là Hàn Quốc, Nhật Bản… Có thể vẫn còn khoảng cách lớn, nhưng một khi xác định được tâm thế như vậy, các cầu thủ sẽ mạnh mẽ và tự tin hơn".

Mục tiêu đưa con tàu bóng đá Việt Nam vươn ra châu lục của thuyền trưởng Park Hang Seo đã nhận được sự ủng hộ tích cực từ lãnh đạo Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) cũng như các cầu thủ Việt kiều đang thi đấu ở nước ngoài. Theo đó, tiền đạo Alexander Dang - quốc tịch người Na Uy và cầu thủ Việt kiều Mỹ, Kenny Phi Hoang Chandler là những cái tên mới nhất đã lên tiếng bày tỏ hy vọng được khoác áo các đội tuyển Việt Nam trong thời gian tới.

Alexander Dang (áo xanh) sẵn sàng về khoác áo đội tuyển Việt Nam.

Tiền đạo Alexander Dang hiện đang chơi cho câu lạc bộ Nest Sotra, thi đấu tại giải hạng Nhất Na Uy. Ở mùa giải 2018, chân sút sinh năm 1990 sở hữu chiều cao 1,84m đã ghi 13 bàn ở vòng ngoài, góp phần quan trọng giúp đội bóng này lọt tới vòng play-off thăng hạng chuyên nghiệp. Thành tích 13 bàn thắng cũng giúp anh cán đích ở vị trí thứ 6 trong danh sách những cây săn bàn xuất sắc của giải đấu. Trao đổi với báo chí trong nước, người đại diện Mikail Adampour cho biết, Alexander Dang sẵn sàng trở về Việt Nam thi đấu. Thậm chí, người đại diện này còn khẳng định mọi thủ tục giấy tờ để Alexander Dang được xác nhận là người Việt Nam đều sẽ được ông thực hiện toàn bộ, chỉ cần VFF triệu tập. Chuyên trang chuyển nhượng quốc tế Tranfermarket định giá, Alexander Dang 300.000 Euro, bằng Đặng Văn Lâm sau khi thủ môn Việt kiều Nga chuyển tới Thai League ở mùa giải 2019.

Trong khi đó, Kenny Phi Hoang Chandler là một tài năng trẻ của Học viện Bóng đá Barcelona tại Mỹ. Thông qua người cha Phillip Chandler, tài năng trẻ sinh năm 2002 này bộc lộ mong muốn được trở về quê mẹ thi đấu trong tương lai. “Kenny muốn được chơi bóng tại Việt Nam. Nó khao khát được khoác lên mình màu áo của đội tuyển quốc gia Việt Nam”, ông Phillip Chandler cho biết.

Tài năng trẻ Kenny Phi Hoang Chandler đang được đánh giá rất cao bởi dù mới bước sang tuổi 16 nhưng cầu thủ Việt kiều Mỹ này đã sở hữu chiều cao vượt trội lên tới 1,88m cùng cân nặng 68kg. Ông Phillip Chandler tiết lộ, vị trí yêu thích của con trai mình là tiền vệ biên nhưng cũng có thể thi đấu ở vị trí tiền đạo. Vào tháng 7 tới, hai cha con sẽ về Việt Nam để thử sức trong màu áo của câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai. Nói về chuyến thử việc này, ông Phillip Chandler thừa nhận nó là hành trình không hề dễ dàng: “Tôi chủ động liên lạc với các đội bóng tại Việt Nam nhưng gần như không nhận được thư hồi âm từ họ. Hoàng Anh Gia Lai là đội bóng duy nhất trả lời. Họ đồng ý và yêu cầu tôi gửi họ bản CV của Kenny. Lời mời này quả thực hấp dẫn và khó có thể từ chối”. Thậm chí, gia đình của cầu thủ tài năng 16 tuổi này sẵn sàng thay đổi chỗ ở để con trai có điều kiện tập luyện tốt nhất: “Nếu học viện JMG đồng ý nhận Kenny vào tập luyện, chúng tôi sẽ cân nhắc việc ở lại đây”.

Kenny Phi Hoang Chandler (trái) cùng cựu danh thủ Pablo Ibanez trong chuyến tập huấn tại CLB Atletico Madrid hồi tháng 7-2018.

Chia sẻ về thần tượng của con trai, ông Phillip Chandler bật mí: “Ở Mỹ, thằng bé thần tượng Lee Nguyễn - một cầu thủ tài năng và vô cùng thành công. Với bóng đá quốc tế, nó thích Son Heung-min, còn tại Việt Nam, Kenny hâm mộ Nguyễn Văn Toàn”.

Ông Phillip Chandler cũng cho biết con trai mình đã về thăm Việt Nam được 3 lần. Ngay từ năm 13 tuổi, cầu thủ nhí này đã bày tỏ mong muốn được khoác áo đội tuyển Việt Nam trong tương lai. Trước mắt, tài năng 16 tuổi đang tích cực tập luyện chuẩn bị cho đợt thử việc ở Hoàng Anh Gia Lai: “Kenny đang tập luyện rất chăm chỉ hàng ngày nhằm chuẩn bị cho chuyến đi. Tôi hy vọng học viện JMG sẽ cho Kenny cơ hội được tập luyện và thi đấu”.

Đức Anh

Nguồn Biên Phòng: http://bienphong.com.vn/huan-luyen-vien-park-hang-seo-bong-da-viet-nam-phai-xac-dinh-nhat-ban-han-quoc-la-doi-thu-truc-tiep/