Huấn luyện viên Park Hang-seo: Chơi hết mình, quyết giành ngôi Nhất bảng

'Tôi đã yêu cầu các cầu thủ đội tuyển bóng đá Việt Nam phải chơi hết mình trong trận đấu cuối cùng vòng bảng gặp Campuchia, hoàn thành mục tiêu giành ngôi vị Nhất bảng A Giải Bóng đá vô địch Đông Nam Á (AFF Suzuki Cup) năm 2018' - Huấn luyện viên trưởng đội tuyển bóng đá Việt Nam Park Hang-seo khẳng định như vậy khi trao đổi với báo giới trưa 23-11 tại Hà Nội.

Nhấn mạnh đây không phải là thời điểm phù hợp để nói về trận bán kết cũng như sự lựa chọn đối thủ Thái Lan, hay Philippines ở bán kết, ông Park Hang-seo cho biết: "Tôi muốn đội tập trung toàn lực cho trận đấu gặp Campuchia vào 19h30 ngày mai trên Sân vận động Hàng Đẫy - Hà Nội. Mục tiêu hàng đầu là giành chiến thắng".

Nhận xét thêm về đối thủ Campuchia, ông Park Hang-seo chia sẻ: "Trận đấu với Campuchia rất quan trọng, có ý nghĩa quyết định đến thứ hạng của đội tuyển Việt Nam tại vòng bảng. Tôi đánh giá huấn luyện viên trưởng kiêm giám đốc kỹ thuật của đội tuyển bóng đá Campuchia Keisuke Honda là một cầu thủ, một nhân cách lớn của bóng đá châu Á. Vì vậy, chúng ta không thể coi thường đối thủ".

Chung quan điểm với thầy Park Hang-seo, cầu thủ Nguyễn Quang Hải cho biết: "Cá nhân tôi và toàn đội chưa nghĩ đến trận bán kết, mà tất cả đang dồn lực, tập trung hết mình cho trận đấu gặp Campuchia tối 24-11. Đây sẽ là một trận đấu khó khăn và toàn đội phải nỗ lực thật nhiều nếu muốn có kết quả tốt nhất".

Đánh giá thêm về lối chơi và tinh thần của đội sau 3 trận đấu của bảng A (thắng 2, hòa 1), Nguyễn Quang Hải nhấn mạnh: "Có thể thấy thể trạng và thể lực của toàn đội được cải thiện rất nhiều, ngay cả về lối chơi cũng có rất nhiều tiến bộ. Tuy nhiên, trong bóng đá khó có thể lường trước, nói trước, nên ở thời điểm hiện tại, tôi chỉ có thể nói rằng bản thân mình và đồng đội sẽ cố gắng hết mình cho trận đấu tiếp theo".

Quang Hải cũng khẳng định: "Sân vận động Hàng Đẫy là sân nhà của tôi và nhiều đồng đội trong đội tuyển, nên tôi đặc biệt tự tin khi trở về thi đấu trên sân nhà. Tôi rất hài lòng với không gian, mặt cỏ... tại Sân vận động Hàng Đẫy".

Chia sẻ về chiến thuật sẽ áp dụng cho trận đấu tối mai gặp Campuchia, huấn luyện viên trưởng Park Hang-seo cho biết: "Tôi luôn nhấn mạnh các cầu thủ cần phải kiểm soát bóng thật tốt. Điều này đội đã làm rất tốt ở trận gặp Lào. Trận gặp Malaysia, chúng ta có bàn thắng sớm, điều tiết nhịp độ tốt. Riêng trận gặp Myanmar, tôi thực sự không hài lòng vì các cầu thủ của chúng ta chỉ kiểm soát bóng trên sân đạt mức 40%, trong khi đó, Myanmar cũng không thực sự nổi bật. Vì vậy, chúng ta phải cải thiện chuyện này".

Nói thêm một chút về hình ảnh tranh cãi với huấn luyện viên trưởng của đội Myanmar trong trận đối đầu giữa 2 đội ở lượt 3 vòng bảng, ông Park Hang-seo giải thích: "Trận đó, khi Công Phượng va chạm với cầu thủ của Myanmar, tôi thấy huấn luyện viên Myanmar nói gì đó với Công Phượng. Đó là hành động không đẹp, nên tôi nói với ông ấy là tại sao lại làm phiền cầu thủ của tôi. Đó là cách hành xử không hay, nên tôi có phản ứng như vậy. Hy vọng khi huấn luyện viên nói hay khuyên gì, hãy tự xem lại hành động của mình. Điều quan trọng nhất là phải tuân thủ luật cơ bản của bóng đá, nhất là khi bóng đang lăn trên sân".

Trở lại trận đối đầu với Campuchia tối 24-11, ông Park Hang-seo nhấn mạnh: "Campuchia có xu hướng tấn công trung lộ nhiều nên tôi sẽ gia cố hàng phòng ngự giữa sân. Nhiều người băn khoăn về việc tôi xếp Quang Hải đá cùng Xuân Trường với vai trò là tiền vệ trung tâm, nhưng tôi nói thực là chúng ta có nhiều lựa chọn về nhân sự. Ở vị trí này, cả Hùng Dũng và Huy Hùng cũng có thể thực hiện tốt nhiệm vụ. Cả 4 cầu thủ đều có phẩm chất, kỹ năng và quyết tâm thi đấu. Xếp ai, chọn ai, tôi sẽ bàn bạc với ban huấn luyện và cân nhắc".

Mai Hoa

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/Tin-tuc/V-League/919434/huan-luyen-vien-park-hang-seo-choi-het-minh-quyet-gianh-ngoi-nhat-bang