Huấn luyện viên Park Hang-seo nói gì về lối chơi của Đoàn Văn Hậu?

Ông Park bảo vệ Đoàn Văn Hậu trước những chỉ trích từ người hâm mộ và giới chuyên môn về lối chơi tiểu xảo, 'vung tay vung chân' quá mức của hậu vệ Hà Nội FC trong thời gian qua.

Huấn luyện viên Park Hang-seo bảo vệ Đoàn Văn Hậu trước chỉ trích. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Huấn luyện viên Park Hang-seo bảo vệ Đoàn Văn Hậu trước chỉ trích. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Ngày 29/12, trả lời báo chí trước thềm trận đấu giữa Việt Nam với Singapore trên sân khách, huấn luyện viên Park Hang-seo lên tiếng bênh vực Đoàn Văn Hậu.

Nhà cầm quân người Hàn Quốc cho hay: “Tôi biết một số người phê phán Đoàn Văn Hậu. Tôi cũng nhắc nhở cậu ấy về các tình huống nhất định. Lối chơi của Đoàn Văn hậu có thể gây mạo hiểm, khiến đội gặp bất lợi. Tuy nhiên, tôi tin Hậu không có chủ ý làm hại đội bạn và chỉ chơi hưng phấn.”

Ông Park nói tiếp: “Bóng đá có luật chơi. Nếu chúng ta thi đấu trái luật thì sẽ bị truất quyền thi đấu. Trên sân bóng, trọng tài chính và hai trọng tài biên sẽ quyết định mọi thứ. Bóng đá luôn có nhiều va chạm mạnh, chứ không phải như bóng chuyền. Trong phạm vi của bóng đá, nếu chúng ta thi đấu đúng luật thì cứ chơi thôi. Trọng tài sẽ đưa ra quyết định.

“Tôi chắc chắn Văn Hậu không chơi xấu hay làm hại đối phương,” ông Park nhấn mạnh.

Sau trận đấu giữa Việt Nam với Malaysia trên sân Mỹ Đình vào ngày 30/12 vừa qua, Đoàn Văn Hậu phải nhận về nhiều chỉ trích vì lối đá tiểu xảo, “vung tay vung chân” quá mức trong mỗi lần tranh chấp với đối phương.

Nhiều tranh cãi cũng đã nổ ra xung quanh phong cách chơi bóng của hậu vệ sinh năm 1999. Một số người đánh giá cầu thủ Hà Nội FC chơi bóng ngày một xấu xí từ V-League cho đến màu áo đội tuyển Việt Nam.

Đoàn Văn Hậu dùng củi trỏ khi tranh chấp với hậu vệ Malaysia. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Về trận đấu với Singapore sắp diễn ra trên sân khách, huấn luyện viên Park Hang-seo tỏ ra không hài lòng về công tác tổ chức của nước chủ nhà.

Đầu tiên, ông Park phàn nàn về việc sắp xếp buổi họp báo trước trận đấu quá muộn vào sát giờ cơm trưa, khiến đội tuyển Việt Nam phải ăn cơm muộn vào lúc 12 giờ và bị thay đổi nhịp sinh hoạt đang có.

Thứ hai, “thuyền trưởng” đội tuyển Việt Nam đặt câu hỏi về việc đội tuyển Singapore sử dụng sân cỏ nhân tạo cho trận đấu sắp tới tại AFF Cup 2022. Điều này khiến tuyển thủ Việt Nam phải chuẩn bị nhiều hơn từ khâu lựa giày thi đấu dù nhiều lần từng đá trên mặt sân cỏ nhân tạo trước đây.

Huấn luyện viên Park Hang-seo nói: “Đối thủ nào cũng vậy. Chúng tôi đặt mục tiêu chiến thắng dù phải thi đấu trên sân khách. Cả hai đội đều đã giành 2 chiến thắng và sẽ giành vé vào bán kết nếu thắng tiếp. Tuyển Việt Nam và Singapore có mục tiêu chiến thắng rõ ràng. Đây sẽ là trận đấu nhiều khó khăn.”

Trận đấu giữa tuyển Việt Nam với Singapore diễn ra vào lúc 19 giờ 30 phút ngày mai (30/12) trên Jalan Besar có sức chứa khoảng 6000 chỗ ngồi với mặt cỏ nhân tạo.

Đội tuyển Việt Nam với Singapore đang có cùng 6 điểm tại bảng B của AFF Cup 2022. Đội thắng ở trận đấu này sẽ chắc chắn giành quyền vào bán kết trước khi bước vào lượt trận cuối cùng vòng bảng.

Đoàn quân của huấn luyện viên Park Hang-seo từng thắng Singapore với tỷ số đậm 4-0 vào hồi tháng Chín vừa qua trong khuôn khổ giao hữu quốc tế trên sân vận động Thống Nhất./.

Tuyển Việt Nam đến Singapore từ ngày 28/12 và có hai buổi tập làm quen sân đấu có mặt cỏ nhân tạo. (Ảnh: VFF)

Hiển Nguyễn (Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/huan-luyen-vien-park-hangseo-noi-gi-ve-loi-choi-cua-doan-van-hau/838496.vnp