Huấn luyện viên Park mạo hiểm với Quang Hải tại AFF Cup 2022: Bài học Văn Hậu, Đình Trọng còn đó

Quang Hải đã có màn tái ra mắt tuyển Việt Nam ở AFF Cup 2022 theo cách không thể đáng quên hơn, mờ nhạt toàn tập và phải rời sân vì chấn thương.

Ông Park đã đi sai một nước

Đội tuyển Việt Nam đã có một trận đầu ra quân có thể xem là vô cùng ấn tượng nhưng kém hoàn hảo trước tuyển Lào. Lý do là bởi tiền vệ số 1 Nguyễn Quang Hải dính chấn thương phải rời sân từ sớm. Dù rằng sau đó các "chiến binh sao vàng" vẫn biết cách làm gỏi đối thủ với 6 bàn thắng, thế nhưng có lẽ mọi thứ sẽ êm đẹp hơn nếu như toàn đội rời Vientiane với không trường hợp chấn thương nào.

Có lẽ huấn luyện viên Park Hang Seo rất muốn Quang Hải có mặt trong đội hình xuất phát từ đầu và đã không ngần ngại làm điều ấy ngay ở cuộc đấu với Lào. Lý do có lẽ nằm ở việc ông muốn cầu thủ số 1 của mình nhanh chóng tìm lại cảm giác bóng tốt nhất sau khoảng thời gian ngồi dự bị và tập luyện chay ở Pau FC. Hơn nữa, đối thủ cũng chỉ là một tuyển Lào yếu hơn mọi mặt, thế nên ông càng có lý do để chốt hạ và kỳ vọng về quyết định của mình.

Toan tính này của ông Park không sai, thậm chí nó còn rất ổn nếu như nhìn vào toàn cục. Vậy nhưng có điều toan tính ấy lại được thực hiện sai thời điểm.

Quang Hải đã chơi nhạt nhòa trước Lào và phải rời sân vì chấn thương trong trận đầu ra quân tại AFF Cup 2022

Nên nhớ Quang Hải đã không ra sân cho Pau FC trong khoảng thời gian dài và cảm giác bóng lẫn khả năng bắt nhịp lại nhịp độ của một trận đấu vẫn là một dấu hỏi. Thế nên có lẽ Quang Hải nên vào sân từ băng ghế dự bị hơn là đá chính ngay từ đầu thì sẽ là phù hợp hơn.

Bởi lẽ việc Quang Hải vào sân trong tình thế đội nhà đã có được lợi thế chắc chắn sẽ tạo đà tâm lý thoải mái hơn hẳn với việc vào sân từ đầu và căng mình thể hiện vai trò quan trọng trong lối chơi như giai đoạn trước đó.

Ông Park cần tính lại với Quang Hải

Đành rằng các báo cáo mới nhất xác định chấn thương mà Quang Hải gặp phải là không quá nặng và tiền vệ này hoàn toàn có thể trở lại trong cuộc đấu với Malaysia.

Tất nhiên đây là một thông tin đáng mừng với Đội tuyển Việt Nam, nhưng cũng đồng thời đặt ra một yêu cầu không nhỏ với huấn luyện viên trưởng Park Hang Seo.

Quang Hải đang phải tập hồi phục sau chấn thương

Việc dùng Quang Hải ra sao, dùng ở thời điểm nào mới là thích hợp sẽ cần phải được tính toán một cách kỹ lưỡng bởi hơn hết, AFF Cup là một cuộc đua dài hơi và cồng kềnh. Ấy là còn chưa kể Malaysia không “hiền” và “lành” như tuyển Lào, một đội bóng nổi tiếng đá rắn và không ngại va chạm.

Thế nên sẽ là rất mạo hiểm nếu như ông Park quyết định điền tên Quang Hải cho vị trí đá chính trên sân Mỹ Đình vào ngày 27/12 tới. Một cầu thủ vừa trở lại sau chấn thương, cảm giác bóng vẫn còn lấn cấn sẽ chẳng khác nào miếng mồi ngon để những “tiều phu” bên phía Malaysia mặc sức chặt phá.

Quang Hải hoàn toàn có thể được cất nhắc trở thành một quân bài tẩy trong hiệp hai, thời điểm các cầu thủ Malaysia đã ít nhiều xuống sức. Ấy là còn chưa kể với dàn nhân sự hiện tại, chỉ cần chơi đúng với thực lực và duy trì sự tập trung thì thắng Malaysia cũng không phải vấn đề gì quá nan giải.

Huấn luyện viên Park cần tính lại với việc sử dụng Quang Hải

Như đã nói, AFF Cup là một giải đấu đường dài và rối rắm theo kiểu lượt đi lượt về tới trận chung kết, thế nên Quang Hải cần phải xuất hiện với phiên bản lành lặn nhất thay vì mạo hiểm ở một trận đấu vòng bảng.

Bài học về Đình Trọng, về Văn Hậu và việc thi đấu với chấn thương “mới ăn da non” trong quá khứ vẫn còn nguyên giá trị. Thận trọng và tính toán chưa bao giờ là thừa và ông Park có lẽ hiểu điều đó hơn ai hết trong giải đấu cuối cùng trên cương vị thuyền trưởng của mình.

Gia Tuệ

Nguồn Công Thương: https://congthuong.vn/huan-luyen-vien-park-mao-hiem-voi-quang-hai-tai-aff-cup-2022-bai-hoc-van-hau-dinh-trong-con-do-232288.html