Huấn luyện viên U19 Thái Lan quyết tâm vô địch giải U19 quốc tế tại Việt Nam

Chia sẻ với báo giới Thái Lan, huấn luyện viên Salvador Garcia quyết tâm cùng các học trò vô địch giải U19 quốc tế 2022 tại Việt Nam.

Huấn luyện viên U19 Thái Lan quyết tâm vô địch giải U19 quốc tế.

Huấn luyện viên U19 Thái Lan quyết tâm vô địch giải U19 quốc tế.

Đặt mục tiêu cao ở giải U19 Đông Nam Á 2022, nhưng tuyển U19 Thái Lan chỉ có được vị trí thứ 4 chung cuộc sau khi nhận thất bại trước U19 Việt Nam ở trận tranh hạng 3.

Chính vì điều này, U19 Thái Lan đã quyết định nhận lời mời tham dự giải U19 Quốc tế 2022 tại Bình Dương và vô địch giải đấu này và có sự chuẩn bị tốt cho vòng loại U20 châu Á 2023 diễn ra vào tháng 9 tới đây.

Chia sẻ với báo giới Thái Lan, HLV Salvador Garcia cho hay: "Chúng tôi không có lời bào chữa nào cho thất bại vừa qua ở giải U19 Đông Nam Á. U19 Thái Lan sẽ cần có những sự thay đổi, trước hết là bổ sung thêm những cầu thủ chất lượng cùng với việc toàn đội sẽ cố gắng tập luyện chăm chỉ hơn.

Giải U19 Quốc tế 2022 nằm trong quá trình chuẩn bị của U19 Thái Lan cho vòng loại U20 châu Á 2023. Đây sẽ là cơ hội để chúng tôi khẳng định lại sức mạnh của mình và đặt mục tiêu là chức vô địch. Những sai sót ở giải U19 Đông Nam Á 2022 cần phải được khắc phục nhanh nhất ở giải đấu này".

Ở giải U19 Đông Nam Á, U19 Thái Lan đã chạm trán U19 Việt Nam 2 lần nhưng đều không có được chiến thắng. Ở vòng bảng hai đội hòa nhau và ở trận tranh hạng 3, người Thái để thua ở loạt luân lưu sau khi tiếp tục cầm hòa U19 Việt Nam sau 90 phút so tài.

Giải U19 quốc tế 2022 diễn ra tại Bình Dương từ ngày 5 đến 11/8. Đây là một trong những giải đấu quan trọng để U19 Việt Nam chuẩn bị cho vòng loại U20 Châu Á 2023.

Giải quy tụ 4 đội bóng trẻ là U19 Thái Lan, U19 Malaysia, U19 Myanmar và chủ nhà U19 Việt Nam. Theo điều lệ, 4 đội sẽ thi đấu vòng tròn 1 lượt tính điểm. Sau đó, 2 đội có thành tích cao nhất sẽ thi đấu trận chung kết tranh ngôi vô địch, 2 đội còn lại tranh hạng 3.

Đội vô địch sẽ nhận 10.000 USD, hạng nhì 6.000 USD, hạng ba 4.000 USD và giải phong cách 2.000 USD. Bên cạnh đó, cầu thủ xuất sắc, Vua phá lưới, thủ môn xuất sắc, trọng tài hoàn thành nhiệm vụ đều được thưởng 500 USD. Các giải cầu thủ xuất sắc nhất trận và cầu thủ ghi bàn thắng đầu tiên mỗi trận được tặng 100 USD.

Đây cũng là cơ hội để thầy trò HLV Đinh Thế Nam "rửa hận" sau trận thua đậm 0-3 trước U19 Malaysia tại bán kết giải U19 Đông Nam Á 2022. Theo lịch, U19 Việt Nam sẽ đá trận khai màn với U19 Myanmar (5/8), sau đó lần lượt gặp U19 Malaysia (7/8) và U19 Thái Lan (9/8).

Bảo Ngọc

Nguồn GD&TĐ: https://giaoducthoidai.vn/huan-luyen-vien-u19-thai-lan-quyet-tam-vo-dich-giai-u19-quoc-te-tai-viet-nam-post601656.html