Huawei chờ Nhà Trắng nói rõ có được dùng Android không?

Gã khổng lồ công nghệ Trung Quốc đang chờ câu trả lời rõ ràng từ Nhà Trắng về khả năng tiếp tục dùng Android.

Reuters ngày 2/7 dẫn lời Tim Danks - Phó Chủ tịch phụ trách quản lý rủi ro và quan hệ đối tác của Huawei cho biết, Công ty Trung Quốc đang chờ đợi các văn bản cụ thể từ Bộ Thương mại Mỹ về việc Huawei được tiếp tục giao dịch với các công ty Mỹ.

Huawei mong chờ được mở cửa với Android.

Huawei mong chờ được mở cửa với Android.

Khi được một phóng viên hỏi về khả năng Huawei được phép truy cập vào hệ điều hành Android thuộc Tập đoàn Alphabet của Mỹ, ông Tim Danks trả lời:

"Chúng tôi hoan nghênh tuyên bố của Tổng thống Donald Trump liên quan tới Huawei vào cuối tuần trước và sẽ chờ thông tin từ Bộ Thương mại Mỹ".

Vào tháng 6, Huawei đã cam kết cung cấp các bản cập nhật Android Q cho người dùng sản phẩm di động của mình.

Chi nhánh của công ty Huawei tại Anh cho biết, tất cả điện thoại thông minh và máy tính bảng Huawei sẽ tiếp tục nhận được các bản vá bảo mật và cập nhật Android.

Việc sản phẩm công nghệ Huawei được tiếp tục sử dụng hệ điều hành Android được cho là vấn đề sống còn đối với Huawei bởi hãng này tập trung phát triển xuất khẩu cho thị trường châu Âu - nơi đã quen với các ứng dụng và phần mềm có nguồn gốc từ Mỹ.

Việc Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố nới lỏng lệnh cấm cho Huawei, cho phép các công ty Mỹ tiếp tục hợp tác với Huawei nếu các sản phẩm giao dịch không ảnh hưởng mạnh mẽ tới vấn đề an ninh quốc gia.

Tin tức này không chỉ là tin vui cho Huawei, nhiều công ty Mỹ đã âm thầm vận động hành lang để được miễn trừ lệnh cấm của Nhà Trắng hoặc được giảm nhẹ động thái trừng phạt.

Google thuộc Tập đoàn Alphabet là một trong những gương mặt nổi trội đã tiến hành thỏa thuận với Bộ Thương mại Mỹ để tiến hành đàm phán.

Song cũng chính công ty này được cho là đã có kế hoạch rời nhà máy sản xuất của mình tại Trung Quốc để chuyển sang các khu vực láng giềng như Đài Loan.

Mới đây, Giám đốc Bộ phận Tổng hợp thuộc Bộ Thương mại Trung Quốc Chu Shi Jia đã nói về vấn đề các nhà sản xuất Mỹ chuyển dây chuyền hoạt động ra khỏi Trung Quốc do ảnh hưởng thuế quan. Chỉ có một số ít công ty chuyển dây chuyền cung ứng khỏi Trung Quốc và đây là vấn đề không nên phóng đại.

Ông Chu nói rằng việc di dời dây chuyền sản xuất công nghiệp ra hoặc vào một đất nước nào đó chỉ là một hiện tượng bình thường dưới nền kinh tế thị trường.

Vị quan chức Bộ Thương mại Trung Quốc cũng thừa nhận dù thương chiến Mỹ - Trung gây một số áp lực lên lĩnh vực ngoại thương và đầu tư nước ngoài của Trung Quốc, nhưng những ảnh hưởng đó có thể kiểm soát.

Giám đốc Bộ phận Tổng hợp thuộc Bộ Thương mại Trung Quốc Chu Shi Jia

Theo ông Chu, một số công ty Trung Quốc ban đầu có nhiều lo ngại khi thương chiến nổ ra, nhưng họ giờ đã tìm được cách để cắt giảm chi phí và giảm thiểu ảnh hưởng.

Những năm gần đây, một số nhà sản xuất Trung Quốc đã bắt đầu chuyển hoạt động sản xuất sang các quốc gia khác như Campuchia vì chi phí cao tại quê nhà.

Châu Âu tiếp tục chào đón Huawei

Chính phủ Hà Lan mới đây đã công bố về khả năng không áp lệnh cấm đối với Huawei trong quá trình đấu thầu hoạt động xây dựng hạ tầng mạng 5G của nước này. Một động thái được cho là bất chấp các cảnh báo từ Mỹ và sức ép của tình báo Hà Lan về các mối đe dọa gián điệp Trung Quốc.

Theo Bộ trưởng Tư pháp Ferd Grapperhaus, Chính phủ nước này sẽ thành lập một lực lượng đặc nhiệm để kiểm tra mối đe dọa từ gián điệp trong các mạng 5G. Đây là vấn đề kỹ thuật để đáp ứng các mối quan ngại từ các lực lượng tình báo của nước này và của Mỹ về các sản phẩm của Huawei.

Bộ trưởng Tư pháp Ferd Grapperhaus cho biết, lực lượng đặc nhiệm đã thực hiện đánh giá rủi ro với ba nhà cung cấp viễn thông lớn của Hà Lan là KPN, T-Mobile và VodafoneZiggo có thể sẽ phối hợp với công ty Trung Quốc.

Các công ty này sẽ phải kiểm tra kỹ càng hơn các nhà cung cấp thiết bị của họ khi giới thiệu mạng di động 5G. Họ sẽ có "tiêu chuẩn cao hơn" cho các nhà cung cấp thiết bị nhưng không đề cập đến cụ thể sản phẩm Huawei của Trung Quốc.

Hải Lâm

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/the-gioi/tin-tuc-24h/huawei-cho-nha-trang-noi-ro-co-duoc-dung-android-khong-3383020/