Huawei: 'Cú ngược dòng' ngoạn mục và phía trước là thách thức

Mặc cho doanh thu tăng 23,2% trong nửa đầu năm 2019, ''gã khổng lồ'' công nghệ Trung Quốc Huawei vẫn còn phải đối mặt với những thách thức từ phía Mỹ.

Huawei vẫn còn nhiều thách thức trong chặng đường sau này. (Nguồn: Reuters)

"Cú ngược dòng" về doanh thu

Huawei đã có "cú ngược dòng" ngoạn mục về doanh thu trong nửa đầu năm 2019. Ngày 30/7, Huawei công bố kết quả kinh doanh sáu tháng đầu năm với doanh thu đạt 401,3 tỷ Nhân dân tệ (tương đương 58,34 tỷ USD), tăng 23,2% so với năm trước.

Bên cạnh đó, số lượng điện thoại thông mình bán ra của Huawei, bao gồm cả dòng điện thoại Honor, tăng 24%, đạt 118 triệu sản phẩm. Các thiết bị như máy tính bảng hay các thiết bị nghe cũng tăng nhanh, giúp doanh thu mảng kinh doanh tiêu dùng của Huawei đạt 220,8 tỷ Nhân dân tệ (tương đương 32,1 tỷ USD).

Trong khi đó, doanh thu giải pháp hạ tầng viễn thông của hãng này đạt 146,5 tỷ Nhân dân tệ (tương đương 21,3 tỷ USD). Huawei cho biết, hãng đã ký 50 hợp đồng 5G thương mại và chuyển hơn 150.000 trạm thu phát sóng đến thị trường thế giới. Ngoài ra, ‘‘gã khổng lồ’’ công nghệ Trung Quốc cũng đang đẩy mạnh các giải pháp công nghệ mới như điện tóa đám mây, trí tuệ nhân tạo (AI), hệ thống mạng tòa nhà, các trung tâm dữ liệu, Internet vạn vật (IoT)…

Những số liệu này cho thấy, kết quả kinh doanh của Huawei vẫn khá tốt, dù chuỗi cung ứng của họ bị gián đoạn đáng kể khi Mỹ đưa công ty này vào ‘‘danh sách đen’’, hạn chế mua sản phẩm công nghệ Mỹ.

Thách thức tiềm tàng

Hôm 29/6 vừa qua, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết sẽ nới lỏng lệnh cấm với Huawei, cho phép hãng này mua hàng của các doanh nghiệp Mỹ trở lại. Huawei đánh giá động thái này là "bước ngoặt" và vẫn đang chờ quá trình xét duyệt giấy phép từ Bộ Thương mại Mỹ.

Đề cập đến kế hoạch của công ty để phát triển hệ điều hành của riêng mình, Chủ tịch Huawei Liang Hua cho rằng, Huawei nhận thấy rất nhiều thách thức phía trước cho doanh nghiệp điện tử tiêu dùng. Nhưng Huawei tự tin có thể tồn tại sau tất cả bởi tập đoàn này nhận được sự ủng hộ từ phía người dân Trung Quốc.

Theo nhà phân tích tại Canalys Mo Jia, việc bị Washington đưa vào “danh sách đen” đã khiến Huawei bất ổn ở thị trường quốc tế. Tuy nhiên, ‘‘gã khổng lồ’’ công nghệ này đã chuyển hướng tập trung vào thị trường trong nước. Người Trung Quốc kêu gọi ủng hộ sản phẩm của Huawei khi căng thẳng thương mại với Mỹ leo thang.

Bên cạnh đó, Huawei cũng nhận được sự hỗ trợ mạnh mẽ của người tiêu dùng Trung Quốc đối với việc kinh doanh điện thoại thông minh. Nhóm nghiên cứu thị trường Canalys cho biết, Huawei có 37 triệu điện thoại thông minh được bán tại thị trường trong nước từ tháng Tư đến tháng Sáu vừa qua. Các đối thủ của Huawei như Oppo, Vivo, Xiaomi và Apple đều chứng kiến sự sụt giảm đáng kể từ các lô hàng đến Trung Quốc trong khoảng thời gian từ tháng Tư đến tháng Sáu so với một năm trước.

Tuy nhiên, Chiu Shih-fang, một nhà phân tích điện thoại thông minh và chuỗi cung ứng kỳ cựu tại Viện nghiên cứu kinh tế Đài Loan (Trung Quốc) cho rằng, điều này sẽ không đủ để bù đắp những khó khăn tiềm tàng phía trước.

"Một trong những thách thức lớn nhất đối với Huawei trong nửa cuối năm nay và thời gian sau này là làm thế nào để hãng có thể được cấp quyền truy cập vào dịch vụ Android của Google và các công ty sở hữu trí tuệ khác của Mỹ. Việc kinh doanh của Huawei sẽ chỉ phát triển khi lệnh cấm được nới lỏng. Huawei có thể xây dựng hệ điều hành và hệ sinh thái của riêng mình nhưng điều đó còn phụ thuộc khá nhiều từ Chính quyền Tổng thống Trump’’, nhà nghiên cứu Chiu Shih-fang nói.

Trước bối cảnh đàm phán thương mại đang diễn ra ở Thượng Hải (Trung Quốc), Chủ tịch Huawei cho biết, các nhà cung cấp phía Mỹ đã nới lỏng lệnh cấm đối với một số lô hàng của Huawei nhưng điều này chỉ hỗ trợ hãng "ở các phần không quan trọng". Huawei vẫn bị 'cách ly' với hệ điều hành Android của Google.

"Điều rất quan trọng đối với việc triển khai điện thoại thông minh ở nước ngoài. Chúng tôi không biết liệu Huawei có thể sử dụng hệ thống Android của Google trong tương lai hay không. Nếu không thể, Huawei sẽ có kế hoạch dự phòng của riêng mình", Liang cảnh báo.

(theo Reuters, Nikkei Asian Review)

Linh Chi

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/huawei-cu-nguoc-dong-ngoan-muc-va-phia-truoc-la-thach-thuc-98525.html