Huawei lên kế hoạch sa thải nhân viên tại Mỹ

Giữa bộn bề khó khăn vẫn chưa có dấu hiệu chấm dứt kể từ khi bị chính quyền Tổng thống Donald Trump đưa vào danh sách đen, Huawei đã lên kế hoạch cắt giảm hàng loạt nhân viên của hãng này tại Mỹ.

Thông tin đăng tải trên Wall Street Journal mới đây tiết lộ kế hoạch cắt giảm nhân viên số lượng lớn của Huawei tại chi nhánh Futurewei Technologies vốn có nhiệm vụ chuyên về lĩnh vực nghiên cứu và phát triển của hãng này ở Mỹ.

Huawei lên kế hoạch sa thải nhân viên tại Mỹ

Huawei lên kế hoạch sa thải nhân viên tại Mỹ

Huawei được dự kiến sẽ con số cắt giảm nhân sự ở Mỹ sẽ lên tới hàng trăm người trong tổng số gần 900 nhân viên hiện đang làm việc tại chi nhánh này. Với số nhân viên người Trung Quốc hiện đang nhận nhiệm vụ tại đây sẽ được Huawei hỗ trợ trở về làm việc tại trụ sở trong nước.

Trước đó, sau cuộc gặp với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại Hội nghị Thượng đỉnh G20, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã đồng ý cho phép các công ty Mỹ tiếp tục bán sản phẩm cho Huawei, hơn 1 tháng sau khi ban hành lệnh cấm.

Bộ Thương mại Mỹ sau đó đã đưa ra "định nghĩa" chính xác cho những gì mà Tổng thống Trump nói.

Theo đó, hãng công nghệ Trung Quốc Huawei sẽ được tiếp tục giao dịch với các đối tác Mỹ nhưng đi kèm với điều khoản mọi đơn hàng đều sẽ bị kiểm soát ở mức gắt gao nhất để nhận được xác nhận cùng một giấy phép đặc biệt do chính phủ Mỹ cấp. Đây là điều kiện được đánh giá tương đối khó khăn cho Huawei bởi hãng công nghệ Trung Quốc hiện tại đang bị coi là mối đe dọa an ninh quốc gia với Mỹ.

Như vậy, Huawei khả năng sẽ chỉ mua được từ các đối tác Mỹ những thiết bị linh kiện mang tính phổ thông như các dòng chip được sản xuất đại trà và nhiều quốc gia khác ngoài Mỹ cũng có.

N.C (t/h)

Nguồn CAND: http://cand.com.vn/cong-nghe/huawei-len-ke-hoach-sa-thai-nhan-vien-tai-my-553202/