Huawei muốn vượt Samsung trong cuộc đua smartphone màn gập

Không chỉ muốn giành lấy ngôi vị nhà sản xuất smartphone hàng đầu thế giới, Huawei còn muốn vượt mặt Samsung ở mảng smartphone màn hình gập - một thị trường vẫn còn quá non trẻ.

Huawei Mate X.

Richard Yu - CEO của Huawei Mobile đã tiết lộ trong một cuộc phỏng vấn với trang De Welt của Đức, về một số kế hoạch trong tương lai của công ty. Đầu tiên, ông cho biết Huawei sẽ sớm vượt mặt Samsung về thị phần, và sẽ dẫn đầu thị trường vào năm tới.

Vị CEO này còn nói thêm rằng Huawei đã vượt trên Apple về sự đổi mới và tin rằng "nhà Táo" khó lòng có thể tung ra một chiếc iPhone màn hình gập trong thời gian ngắn tới đây.

Tại MWC 2019, chiếc smartphone màn hình gập Huawei Mate X được công bố với giá bán rất cao, lên tới 2.600 USD (khoảng 60 triệu đồng). Do đây là một trong những chiếc smartphone có thể gập lại được đầu tiên trên thế giới nên mức giá cao như thế này cũng là điều dễ hiểu.

CEO Huawei cho biết giá smartphone màn hình gập sẽ bắt đầu "hạ nhiệt" trong một hoặc hai năm tới, xuống còn khoảng 1.000 Euro (26.2 triệu đồng), thậm chí vào thời gian này một số OEM Trung Quốc có thể tung ra sản phẩm tương tự với giá ít nhất 500 Euro (khoảng 13.1 triệu đồng)..

Vũ Long/Theo Gizmochina

Nguồn Công Luận: https://congluan.vn/huawei-muon-vuot-samsung-trong-cuoc-dua-smartphone-man-gap-post58735.html