Huawei phản đối Hoa Kỳ 'tung hỏa mù' về thiết bị của hãng có chứa 'cửa hậu'

Hôm thứ Ba tuần này (11/2), tờ Wall Street Journal có đăng tải một bài viết dẫn lời các quan chức chính phủ Mỹ nói rằng họ phát hiện thiết bị của Huawei có 'cửa hậu'. Hãng viễn thông Trung Quốc đã lên tiếng cho rằng 'cửa hậu' mà Mỹ đề cập đến thực ra là một tính năng hợp pháp, và Mỹ đang 'tung hỏa mù'.

Huawei cho rằng Mỹ đang "tung hỏa mù" về thiết bị của hãng

Các quan chức Mỹ đã công khai cáo buộc Huawei theo dõi người dùng các mạng di động có sử dụng thiết bị viễn thông của hãng này. Phía Mỹ nói rằng họ đã phát hiện ra thiết bị của Huawei có cửa hậu để bí mật gửi thông tin về cho hãng.

Hôm qua (13/2), phía Huawei đã lên tiếng phản hồi cáo buộc này. Đại diện Huawei cho rằng đây là một động thái của chính quyền Tổng thống Trump tăng cường chiến dịch chống Huawei để thuyết phục các đồng minh không sử dụng thiết bị của hãng.

Huawei nói rằng “cửa hậu” được các quan chức Mỹ nhắc đến không khác gì cái gọi là “giao diện ngăn cản hợp pháp” (legal interception interface), là một tính năng bắt buộc và hợp pháp được tích hợp trong hệ thống để tạo điều kiện cho việc điều tra tội phạm. Thông thường nó được cung cấp bởi các nhà mạng, chứ không phải bởi nhà cung cấp. Chính phủ Hoa Kỳ đang cố tình “tung hỏa mù” tạo ra sự hiểu biết nhầm lẫn cho những người không có kiến thức chuyên ngành bằng cách sử dụng những thông tin mà mọi người trong lĩnh vực viễn thông đều biết.

Thông cáo báo chí của Huawei có đoạn viết:

Đăng Khoa

Nguồn VietTimes: http://viettimes.vn/huawei-phan-doi-hoa-ky-tung-hoa-mu-ve-thiet-bi-cua-hang-co-chua-cua-hau-380570.html