Huawei sẽ phát hành P40 Pro trên toàn cầu bằng cách nào?

Huawei Mate 30 đã ra mắt tại Trung Quốc từ nhiều tháng trước nhưng vẫn chưa được phát hành ở những thị trường khác.

Dù vậy, theo The Infomation, hãng công nghệ Trung Quốc đang có kế hoạch bán Huawei P40 Pro trên toàn cầu từ đầu năm 2020.

Do ảnh hưởng từ lệnh cấm của Mỹ, bộ đôi Huawei Mate 30 không được chạy hệ điều hành Android và thiếu tất cả ứng dụng của Google. Điều này khiến sản phẩm không thể phát hành ở những thị trường ngoài Trung Quốc. Ngay cả khi thiết bị được bán sang những nước khác thì vẫn không có cách nào để cài ứng dụng Google lên máy. Vậy Huawei sẽ làm cách nào để có thể phát hành P40 Pro trên toàn cầu?

Nhìn lại Huawei 2019

Huawei thường phát hành 2 flagship lớn mỗi năm, gồm một mẫu smartphone P-series đầu năm và một mẫu Mate-series gần cuối năm. Năm nay, thiết bị P-series là bộ đôi Huawei P30 với hệ thống camera được đánh giá cao. Không lâu sau khi P30 và P30 Pro phát hành, Bộ Thương mại Mỹ ban hành lệnh cấm các doanh nghiệp bản địa hợp tác với Huawei. Điều này đồng nghĩa hãng công nghệ Trung Quốc không được phép làm ăn với bất kỳ công ty nào có trụ sở tại Mỹ, trong đó có Google.

Do đó Huawei không còn có thể đưa Google Mobile Services (GMS) lên những mẫu smartphone thế hệ sau được nữa. Thế giới của thiết bị Android nếu muốn truy cập dịch vụ của Google, gồm Gmail, Google Maps, YouTube… đều cần chạy GMS trên nền tảng.

Khi giấy phép gia hạn được ban hành, các thiết bị Huawei có thể nhận bản cập nhật Android, ít nhất đến tháng 3/2020. Tuy nhiên những sản phẩm phát hành sau đó không thể sử dụng GMS, trừ khi lệnh cấm được dỡ bỏ, hoặc Google được cấp giấy phép đặc biệt để làm ăn với Huawei.

Android Authority đã đưa ra 3 giả thuyết về khả năng phát hành Huawei P40 trên toàn cầu.

Giả thuyết 1: Huawei biết lệnh cấm sẽ được hạn chế hoặc chấm dứt

Đây là giả thuyết có cơ sở nhất, vì chính phủ Mỹ đã nhiều lần tuyên bố họ đang cân nhắc việc cấp phép cho một số doanh nghiệp cụ thể tiếp tục hợp tác với Huawei. Rất có thể từ giờ đến đầu năm sau, danh sách các công ty đó sẽ được công bố. Nếu điều này xảy ra, và Google có được giấy phép thì những thiết bị mới của Huawei, trong đó có Huawei P40 Pro sẽ được cấp chứng chỉ GMS.

Huawei từng tuyên bố nếu được cấp phép, họ có thể đẩy những ứng dụng và dịch vụ của Google lên Mate 30 chỉ trong 24 giờ.

Mặt khác, dựa trên việc chính phủ Mỹ vừa gia hạn thời gian miễn trừ thêm 90 ngày cho Huawei, vẫn có khả năng (dù rất thấp) lệnh cấm sẽ kết thúc trước tháng 3 năm sau.

Giả thuyết 2: Huawei P40 Pro “đội lốt” một sản phẩm khác

Tháng trước, Honor – thương hiệu con của Huawei – vừa ra mắt Honor 9X. Về cơ bản, một sản phẩm ra mắt sau lệnh cấm sẽ không được phép cài đặt ứng dụng của Google. Vậy tại sao Honor 9X lại có sẵn tất cả dịch vụ cơ bản của hãng công nghệ Mỹ?

Thật ra Honor 9X không phải một sản phẩm mới, mà là một thiết bị được tân trang lại từ mẫu Honor P Smart Z – chiếc điện thoại ra mắt trước khi lệnh cấm được ban hành.

Google cấp giấy phép GMS cho thiết bị dựa trên nhà mạng và số kiểu máy. Do đó, Huawei chỉ việc sử dụng giấy phép đã nhận cho Honor P Smart Z và áp dụng cho Honor 9X. Theo quy định, giao diện, thiết kế và thông số kỹ thuật của máy không quan trọng, chỉ cần nhà mạng và số kiểu máy khớp với giấy phép GMS là được.

Rất có khả năng Huawei sẽ lặp lại cách này với P40 Pro. Hãng có thể sử dụng giấy phép của P30 Pro hoặc bất kỳ thiết bị nào khác và dùng chiêu trò cũ để lách qua lệnh cấm của chính phủ Mỹ.

Tất nhiên, Huawei không thể làm điều này mãi. Liệu có bao nhiêu người dùng chịu chi một số tiền lớn để mua một chiếc điện thoại nâng cấp từ phiên bản 2019, không có nhiều cải tiến?

Giả thuyết 3: Huawei P40 sẽ không có dịch vụ GMS

Huawei đã phát triển dịch vụ di động riêng (HMS) để đối phó với việc không được sử dụng GMS. Về cơ bản, HMS và GMS khá giống nhau, nhưng HMS không có bất cứ liên kết nào với GMS. Và tất nhiên, HMS vẫn không thể truy cập Gmail, Google Drive, Google Photos…

Dù vậy, HMS có thể truy cập vào những ứng dụng được phát triển bởi Huawei hoặc do công ty hợp tác với các nhà phát triển khác – tương tự những ứng dụng liên quan đến GMS. Tại hội nghị nhà phát triển Huawei năm nay, hãng đã bày tỏ mong muốn được hợp tác với nhiều nhà phát triển hơn, nhằm xây dựng nền tảng vững chắc cho hệ điều hành Harmony OS của riêng mình.

Về lý thuyết, Huawei có thể xây dựng nền tảng mới và phát triển mà không cần những dịch vụ độc quyền của Google. Tuy nhiên, để làm việc này, hãng cần hàng ngàn nhà phát triển thay đổi ứng dụng tương thích với HMS. Và cho dù có làm được điều đó, Huawei cần phải thuyết phục được người dùng đồng ý “sống cuộc sống không có Google”. Đây là một việc gần như bất khả thi.

Mặc dù Google cũng có nhiều tiếng xấu về bảo mật và quyền riêng tư, nhưng không ít người ví việc chuyển từ Google sang Huawei là “nhảy từ chảo dầu sang lửa nóng”, chỉ có tệ đi chứ không có tốt hơn.

Cuối cùng, nếu Huawei muốn làm cho HMS hoạt động trên P40 Pro, hãng cần nhiều thời gian phát triển hơn, trong khi chỉ còn vài tháng nữa là đến thời hạn dự kiến ra mắt sản phẩm.

Tóm lại, theo Android Authority, để ra mắt đúng dòng thời gian, Huawei P40 Pro sẽ giống phiên bản Huawei P30 Pro 2 hơn, sử dụng lại giấy phép GMS từ P30 hoặc một thiết bị nào đó vẫn còn được Google cấp phép mà không vướng phải lệnh cấm từ chính quyền tổng thống Donald Trump.

Theo Techsignin

Nguồn DĐDN: https://enternews.vn/huawei-se-phat-hanh-p40-pro-tren-toan-cau-bang-cach-nao-161959.html