Huawei 'thất sủng' trong cuộc đua 5G tại Việt Nam

Huawei, một trong những tập đoàn hàng đầu về công nghệ 5G và là đối tác lâu năm của các tập đoàn viễn thông trong nước, đang dần trở nên thất sủng tại thị trường 5G Việt Nam bởi lý do an ninh mạng.

Theo báo South China Morning Post, Chính phủ Việt Nam lên kế hoạch trở thành một trong những quốc gia tiên phong sở hữu hệ thống mạng 5G tại Đông Nam Á. Để hiện thực hóa điều này, các công ty viễn thông hàng đầu quốc gia đang bắt tay với các ông lớn công nghệ như Nokia, Samsung nhằm tạo dựng các cơ sở hạ tầng cần thiết cho loại công nghệ này.

Tuy nhiên, điều bất ngờ thay là Huawei, gã khổng lồ lĩnh vực 5G kiêm một trong những đối tác lâu năm của các tập đoàn viễn thông Việt Nam, dường như bị “thất sủng” trong cuộc chơi lần này và phải nhường sự hợp tác lại cho những tập đoàn nước ngoài khác.

Tháng 2 năm nay, Viettel, tập đoàn viễn thông lớn nhất Việt Nam, đã tuyên bố đã thử nghiệm thành công trạm phát 5G tại Hà Nội với tốc độ 600-700 Mbp và dự kiến sẽ thành lập thêm một hệ thống mạng 5G mẫu vào khoảng tháng 5.

Ngoại trừ một số thiết bị phụ do các công ty nước ngoài sản xuất, Viettel khẳng định toàn bộ các công nghệ chính yếu cho hệ thống 5G như chip đều do chính tập đoàn này tự tay sản xuất và không hề sử dụng đến bất cứ thiết bị nào của Huawei.

 Tập đoàn Viettel khẳng định không dùng thiết bị của Huawei. Ảnh: Congluan.

Tập đoàn Viettel khẳng định không dùng thiết bị của Huawei. Ảnh: Congluan.

Không chỉ riêng Viettel, ngay cả MobiFone, một ông lớn khác của ngành viễn thông Việt Nam, đã chọn phương án sử dụng công nghệ của Samsung thay vì Huawei cho hệ thống 5G. Ngoài ra, Tập đoàn Viễn thông Vinaphone cũng có kế hoạch tương tự thông qua sự hợp tác với Tập đoàn Nokia.

Sự vắng mặt của Huawei tại Việt Nam gần như hoàn toàn trái ngược với viễn cảnh tại các thị trường 5G khác láng giềng khác như Philippines hay Thái Lan. Tại hai quốc gia châu Á này, các tập đoàn viễn thông vẫn ưu tiên sử dụng những thiết bị do Huawei sản xuất.

Các mối đe dọa về an ninh là một trong những nguyên nhân hàng đầu khiến các tập đoàn viễn thông Việt Nam e ngại hợp tác với Huawei. Không phải vô cớ mà Mỹ, Úc, New Zealand và cả Anh đều loại bỏ Huawei khỏi kế hoạch thiết lập hệ thống 5G. Các quốc gia này lo sợ rằng Huawei có thể làm tổn hại nghiêm trọng đến mạng lưới tình báo và làm lộ bí mật quốc gia.

Như một đại diện của Viettel đã khẳng định trong một cuộc phỏng vấn với phóng viên báo Nikkei Asian Review, tập đoàn này quyết định tự nghiên cứu, sản xuất các thiết bị công nghệ cho 5G vì “muốn tránh các mối nguy hại đến sự an toàn của hệ thống mạng viễn thông quốc gia”.

Các tập đoàn viễn thông Việt Nam e ngại Huawei vì lý do an ninh mạng. Ảnh: South China Morning Post.

Mặc dù việc sử dụng công nghệ của các tập đoàn nước ngoài uy tín khác như Nokia hay Samsung hay tự phát triển công nghệ ẩn chứa nhiều rủi ro làm tổn hại đến doanh thu, lợi nhuận của ngành viễn thông Việt Nam, nhưng đó lại là phương án khả dĩ và an toàn hơn.

Bên cạnh đó, Việt Nam đang đặt mục tiêu phát triển các ngành công nghệ cao cho riêng bản thân. Việc tiếp tục sử dụng thiết bị rẻ tiền do Huawei cung cấp sẽ dẫn đến sự phụ thuộc quá nhiều vào các tập đoàn nước ngoài và ngăn chặn sự phát triển các công ty viễn thông quốc gia nhỏ lẻ khác. Điều này thực sự sẽ làm chậm đà phát triển của nền công nghiệp viễn thông Việt Nam.

Nguồn TGTT: https://thegioitiepthi.vn/huawei-that-sung-trong-cuoc-dua-5g-tai-viet-nam-162881.html