Huawei và Samsung, ai sẽ thương mại hóa điện thoại gập trước?

Samsung đã công bố điện thoại màn hình gập của minh trước Huawei, nhưng nhà sản xuất Trung Quốc vẫn muốn vượt qua Samsung về việc đưa chiếc máy ra thị trường.

Điện thoại màn hình gập mới được Samsung giới thiệu.

Theo trang ETNews, Huawei không những đã có điện thoại màn hình gập của minh mà họ còn mang sản phẩm mẫu đến chào hàng các nhà mạng của Hàn Quốc. Bên cạnh khả năng gập màn hình, những chiếc máy này còn có cả kết nối di động 5G, một công nghệ được dự báo sẽ bắt đầu được nhiều mạng di động triển khai thử từ năm sau.

Còn theo một nguồn tin khác, Huawei đã mang chiếc máy gập lại được của minh tới trình bày tại một hội nghị về di động và chiếc điện thoại của Huawei còn hoàn thiện hơn của Samsung.

Cũng theo nguồn tin đó, chiếc máy có kích thước 5 inch khi gập lại và 8 inch khi mở ra. Kích thước này lớn hơn của Samsung là 7,3 inch và rộng hơn chiếc máy FlexPai của nhà sản xuất Trung Quốc khác là 7,8 inch.

Nhưng thực tế thì việc thương mại hóa một chiếc điện thoại gập được khác hẳn với thương mại hóa một chiếc điện thoại cảm ứng thông thường. FlexPai đã là chiếc máy đầu tiên, và giờ là cuộc đua cho vị trí thứ 2 của Samsung và Huawei.

Trang Androdi Authority cho rằng mẫu máy của Huawei sẽ được sản xuất với số lượng rất hạn chế, khó có thể bán ra rộng rãi. Tình hình của Samsung cũng vậy. Giá của máy có thể ở mức 1.700 USD.

Còn chiếc FlexPai của Royole, mặc dù có giá 1.300 USD nhưng chiếc máy này khá thô, thiết kế chưa thật ấn tượng và khả năng gập đôi của máy cũng không thật sự tốt. Nhưng dù là một chiếc máy màn hình gập khá sơ khai thì chiếc FlexPai vẫn giữ danh hiệu chiếc điện thoại màn hình gập được thương mại hóa đầu tiên.

Trả lời trên TechCrunch, CEO của Royole cho biết: công ty họ đã phải làm toàn bộ, không có bất kỳ thiết kế nào trước đó để thao khảo, toàn bộ quá trình được thực hiện theo cách “lội sông dò đá” và dù sản phẩm cuối cùng vẫn chưa được hoàn hảo nhưng FlexPai vẫn đáng 9 trên 10 điểm. Chúng tôi cảm thấy hài lòng về phần cứng, phần mềm, hệ điều hành.

ETNews cũng cho biết trước đó từng có xác nhận về việc Huawei sẽ giới thiệu điện thoại màn hình gập vơík ết nối 5G của minh tại sự kiện Triển lãm di động thế giới được tổ chức vào tháng 2/2019. Khi đó khách hàng có thể trải nghiệm thực tế việc sử dụng chiếc máy này.

Tuy nhiên vì đó là chiếc điện thoại 5G nên cần có mạng di động 5G trước. Do vậy cuộc đua về điện thoại màn hình gập được thương mại hóa sẽ có liên quan tới việc phổ biến mạng di động 5 thực tế.

TÙNG LINH

Nguồn BizLIVE: http://bizlive.vn/cong-nghe/huawei-va-samsung-ai-se-thuong-mai-hoa-dien-thoai-gap-truoc-3481068.html