Huawei vẫn tìm cách cứu 'công chúa' Mạnh Vãn Chu

Luật sư của bà Mạnh cho rằng Canada không phải là một lực lượng cảnh sát quốc tế, không có quyền truy tố hành động bị cáo buộc bên ngoài lãnh thổ nước này.

Bà Mạnh đã bị giam lỏng tại Canada từ cuối năm 2018 để chờ dẫn độ theo yêu cầu của Mỹ. Ảnh: Reuters.

Bà Mạnh đã bị giam lỏng tại Canada từ cuối năm 2018 để chờ dẫn độ theo yêu cầu của Mỹ. Ảnh: Reuters.

Cuối năm 2018, nhà chức trách Canada đã bắt giữ Giám đốc Tài chính Huawei Mạnh Vãn Chu tại Vancouver theo yêu cầu của nước láng giềng. Mỹ cáo buộc bà vi phạm lệnh trừng phạt Iran. Khi quá trình dẫn độ đang thực hiện, luật sư Huawei cho rằng đây là hành động bất hợp pháp.

Theo CNET, hôm 24/6, các luật sư của Mạnh đã gửi bản đề nghị đến David Lametti, Bộ trưởng Bộ Tư pháp Canada, yêu cầu xem xét lại thủ tục dẫn độ. Họ lập luận Canada không có thẩm quyền truy tố thân chủ vì cáo buộc vi phạm lệnh trừng phạt kinh doanh với Iran.

"Canada không hoạt động như một lực lượng cảnh sát quốc tế", luật sư của bà Mạnh tuyên bố. "Tất cả cáo buộc liên quan đến yêu cầu dẫn độ xảy ra ở một quốc gia khác (Hong Kong), liên quan đến một công dân nước ngoài (bà Mạnh) và một ngân hàng nước ngoài. Không có hành vi nào xảy ra ở Mỹ hoặc Canada. Không có đối tượng bị cáo buộc nào sống ở Canada. Không có bất kỳ điều gì vi phạm luật pháp Canada".

Bà Mạnh Vãn Chu, con gái của nhà sáng lập kiêm Chủ tịch Huawei Nhậm Chính Phi, hiện bị quản thúc tại Canada trong quá trình chờ dẫn độ.

Những rắc rối của Huawei bắt đầu xuất hiện ồ ạt vào tháng 5, sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump cấm vận tập đoàn Trung Quốc với lý do bảo vệ an ninh quốc gia. Kể từ đó, các công ty công nghệ lớn đã ngưng hợp tác với Huawei.

Bộ Tư pháp Canada và Bộ Tư pháp Mỹ - cơ quan đang thúc giục đẩy nhanh quá trình dẫn độ Giám đốc Tài chính Huawei chưa đưa ra bình luận gì về diễn biến mới này.

Theo Zing News

Nguồn BizLIVE: http://bizlive.vn/kinh-doanh-quoc-te/huawei-van-tim-cach-cuu-cong-chua-manh-van-chu-3511434.html