Huế: 2 người thương vong do mưa lũ, học sinh toàn tỉnh được nghỉ học

Do ảnh hưởng của không khí lạnh và không khí lạnh tăng cường kết hợp đới gió Đông trên cao hoạt động mạnh nên tại Thừa Thiên - Huế đã có mưa to đến rất to, nước sông dâng cao khiến một số khu vực bị cô lập.

Theo báo cáo nhanh của Ban chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh Thừa Thiên – Huế, do ảnh hưởng của không khí lạnh và không khí lạnh tăng cường kết hợp đới gió Đông trên cao hoạt động mạnh nên tại Thừa Thiên - Huế đã có mưa to đến rất to, lượng mưa phổ biến từ 125 – 350mm, có nơi cao hơn như Bạc Mã 400mm, xuất hiện một đợt lũ lớn trên các sông và hiện nay có 7.070 hộ bị ngập lụt từ 0,2 – 0,6m và một số nơi bị cô lập.

Tại huyện Quảng Điền, nước dâng cao ngập cả vào nhà.

Nhiều đường liên thôn tại huyện Phong Điền bị ngập nặng

Nước sông Hương dâng cao tràn qua Đập Đá (TP.Huế)

Tại phường Hương Sơ (TP Huế), người dân phải dùng thuyền làm phương tiện đi lại.

Trước đó, vào khoảng 6h30 ngày 20/11, ông Nguyễn Giỏi (1965, trú tại tổ dân phố 3, thị trấn Phú Lộc, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên – Huế) dùng thuyền đi kiểm tra khu vực nuôi trồng thủy sản của gia đình và trên đường quay về nhà thì thuyền bị lật khiến ông bị đuối nước; Và khoảng 18h30 cùng ngày, trong lúc đi làm về chị Nguyễn Thị Thu Trang (trú xã Vinh Mỹ, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên - Huế) mất tích, gia đình nghi do bị lũ cuốn trôi khi qua đập gần Cống Hộp.

Khu vực gia đình chị Trang nghi bị lũ cuốn trôi

Nhiều tuyến đường giao thông bị ngập ảnh hưởng đến việc đi lại của người dân như tại thị xã Hương Trà gồm các tuyến đường các xã Hương Xuân, Hương Văn, Hương Toàn, Hương Vinh ngập sâu từ 0,2 đến 0,6m, huyện Phong Điền như các tuyến đường tại thị trấn Phong Điền, xã Phong Chương, Phong Mỹ, Phong Sơn bị ngập sâu từ 0,2 đến 0,7m, huyện Quảng Điền gồm các tuyến đường tại xã Quảng Phước, Quảng Thọ, Quảng An, Quảng Thành, thị trấn Sịa bị ngập sâu từ 0,2 đến 0,8m. Ngoài ra, một số tuyến đường trong TP.Huế cũng đang bị ngập.

Trước diễn biến phức tạp của mưa lũ, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Thừa Thiên – Huế sau khi nhận được ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo tỉnh do nước sông Hương, sông Bồ đang lên cao nên yêu cầu các trường từ mầm non đến phổ thông trên toàn tỉnh Thừa Thiên – Huế khẩn trương thông báo cho học sinh nghỉ học trong ngày 21/11.

Hà Oai

Nguồn Infonet: http://infonet.vn/hue-2-nguoi-thuong-vong-do-mua-lu-hoc-sinh-toan-tinh-duoc-nghi-hoc-post245307.info