Huế: Bé trai 5 tuổi mình đầy vết thương, hôn mê nguy kịch, nghi bị bạo hành

Cơ quan Công an tỉnh Thừa Thiên – Huế đang điều tra, làm rõ vụ việc bé trai 5 tuổi nhập viện trong tình trạng nguy kịch, nghi bị bạn trai của mẹ đánh đập, bạo hành.

Cháu Đ.X.L (5 tuổi) đang được điều trị tại Bệnh viện Trung ương Huế.

Cháu Đ.X.L (5 tuổi) đang được điều trị tại Bệnh viện Trung ương Huế.

Ngày 24/8, tin từ Công an thị xã Hương Thủy (tỉnh Thừa Thiên – Huế) cho biết vừa tiến hành bắt giữ khẩn cấp một đối tượng có hành vi “cố ý gây thương tích” cho một cháu bé 5 tuổi.

Trước đó, chị Lê Thị P. (trú xã Thủy Phù, thị xã Hương Thủy, Thừa Thiên – Huế) khi đi làm về đã phát hiện con trai là Đ.X.L (5 tuổi) trên người đầy thương tích nghi do bị đánh đập, bạo hành.

Sau đó, cháu rơi vào tình trạng hôn mê, nguy kịch. Hiện, cháu L. đã được chuyển đến cấp cứu tại Bệnh viện Trung ương Huế.

Qua công tác điều tra ban đầu, Cơ quan Công an thị xã Hương Thủy (Thừa Thiên – Huế) đã xác định, bắt giữ khẩn cấp đối tượng Nguyễn Văn H. (SN 1990, trú xã Thủy Bằng, thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên - Huế) để điều tra, làm rõ hành vi “Cố ý gây thương tích” với cháu L., tại một phòng trọ ở thôn 1B (xã Thủy Phù).

Được biết, đối tượng Nguyễn Văn Hiếu có quan hệ tình cảm với mẹ của cháu bé.

Hà Oai

Nguồn Infonet: http://infonet.vn/hue-be-trai-5-tuoi-minh-day-vet-thuong-hon-me-nguy-kich-nghi-bi-bao-hanh-post272590.info