Huế: Cả nhà gặp nạn trên đường đi khám về, 2 bố con tử vong

Sau cú tông mạnh vào đuôi xe máy cày đi cùng chiều, 4 người trong một gia đình đi xe máy ở Thừa Thiên Huế thương vong.

Hiện trường vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng.

Lãnh đạo xã Phong An (huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế) cho biết, đơn vị đang cử người tổ chức lo hậu sự cho 2 trong 4 người vừa gặp tai nạn khi tham gia giao thông.

Theo đó, khoảng 17h chiều 18/11, anh Hoàng Văn C. (30 tuổi, trú thôn Phò Ninh, xã Phong An, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế) điều khiển xe máy chở vợ cùng 2 con nhỏ lưu thông theo hướng từ Thị trấn Phong Điền đi TP Huế. Khi đến cầu vượt đường sắt (đoạn trước nhà máy chế biến tinh bột sắn Phong Điền) thì xảy ra va chạm với xe máy cày chở sắn đang lưu thông cùng chiều.

Sau cú tông mạnh vào sau đuôi xe máy cày, anh Hoàng Văn C. và cô con gái Hoàng Thị S. (4 tuổi) tử vong. Riêng chị Trần Thị Sao (vợ anh C.) cùng một người con khác bị chấn thương nặng và đang được điều trị tại Bệnh viện Trung ương Huế (cơ sở 2).

Nhận được tin báo, Cơ quan chức năng tỉnh Thừa Thiên Huế đã có mặt tại hiện trường để điều tra nguyên nhân.

Một số người dân địa phương cho biết, hôm xảy ra tai nạn, vợ chồng anh C. đưa con đi khám, đang trên đường về nhà ngoại chơi thì xảy ra tai nạn thương tâm.

Chiếc xe máy anh C. điều khiển đâm vào đuôi máy cày.

"Gia đình nạn nhân thuộc diện khó khăn. Hiện, nhiều người dân tại địa phương đang đi quyên góp để giúp gia đình mua quan tài lo hậu sự và thay nhau chăm sóc người bị thương", lãnh đạo xã Phong An (huyện Phong Điền) cho biết.

Hà Oai

Nguồn Infonet: http://infonet.vn/hue-ca-nha-gap-nan-tren-duong-di-kham-ve-2-bo-con-tu-vong-post282278.info