Huế: Cố gắng thông tuyến đường sắt Bắc Nam trong tối 21/11

Sau khi khắc phục sự cố và thông tuyến ngay trong đêm, đến sáng nay (21/11) tuyến đường sắt Bắc Nam đoạn qua đèo Hải Vân tiếp tục bị ách tắc do sạt lở núi chắn ngang.

Đường sắt Bắc Nam tiếp tục bị ách tắc do sạt lở núi

Vụ sạt lở đất đá xảy ra vào khoảng 12h30 ngày 20/11 từ một quả núi trên đèo Hải Vân rơi xuống đoạn đường sắt Bắc – Nam tại km 758 + 450 ở phía Nam đèo Hải Vân khiến tuyến đường sắt Bắc Nam qua đoạn đường này bị ách tắc. Đến hơn 21h cùng ngày tuyến đường sắt đoạn qua đèo Hải Vân đã được thông suốt sau 9 giờ khẩn trương khắc phục.

Tảng đá lớn khiến tàu SE3 không thể tiếp tục hành trình.

Công nhân ngành đường sắt khẩn trương thông tuyến trong đêm.

Lực lượng CSGT trực để chờ thông tuyến đường sắt Bắc Nam trong đêm (20/11).

Sau khi bị ách tắc do sạt lở, tàu SE3 quay lại ga Lăng Cô (Thừa Thiên - Huế) chờ thông tuyến.

Tuy nhiên, trong sáng ngày 21/11, tình trạng sạt lở trên đèo Hải Vân tiếp tục tái diễn trên tuyến đường sắt Bắc – Nam tại Km 757+500 có khoảng 15m3 đất đá sạt lở vùi lấp đường… nặng nhất là khu vực Km 759+100 và Km 759+150 có đến 100 m3 đất đá sạt lở từ các mái taluy dương gây tắc đường, tê liệt hoàn toàn mọi hoạt động đường sắt.

Hiện, trạm CSGT Phú Lộc đang triển khai lực lượng phối hợp điều hòa, hướng dẫn giao thông, đảm bảo an toàn tính mạng, tài sản cho người dân khi đi lưu thông và ngành đường sắt đang khắc phục để thông tuyến.

Khẩn trương khắc phục sạt lở núi trên đèo Hải Vân

Do mưa lớn kéo dài nên Quốc lộ 1A và đường sắt Bắc Nam đoạn qua đèo Hải Vân xuất hiện thêm nhiều điểm sạt lở núi nghiêm trọng khiến cho các phương tiện tham gia giao thông gặp khó khăn và ách tắc.

Nhiều xe bị ách tắc trên đèo Hải Vân do sạt lở

Sáng nay (21/11), tình trạng sạt lở tiếp tục tái diễn trên tuyến đường sắt Bắc Nam và tuyến đường bộ QL1A đoạn đi qua đèo Hải Vân, Ban Giám đốc Công an tỉnh Thừa Thiên – Huế đã chỉ đạo Phòng tham mưu tổng hợp cùng lực lượng công an các đơn vị kiểm tra, có phương án, kế hoạch đảm bảo ATGT, phối hợp cứu hộ, cứu nạn.

Theo đó, Phòng CSGT, đường bộ đường sắt, Công an tỉnh Thừa Thiên – Huế phối hợp với Công ty cổ phần quản lý và khai thác đường bộ Hải Vân huy động lực lượng, phương tiện máy ủi, máy xúc, máy đào… nhanh chóng giải tỏa, thông tuyến đường bộ QL1A đoạn đi qua đèo Hải Vân. Đồng thời, chỉ đạo trạm CSGT Phú Lộc, thuộc phòng CSGT, đường bộ đường sắt tổ chức điều hòa, hướng dẫn giao thông cho nhân dân đi lại an toàn.

Tại tuyến đường sắt Bắc Nam đoạn đi qua đèo Hải Vân có 7 điểm sạt lở và nặng nhất tại Km 757 + 755, 758 + 500, 759 +100 … số lượng đất, đá sạt lở xuống đường sắt khoảng 350m3.

Do tình hình mưa, lũ còn tiếp tục diễn biến phức tạp, kéo theo nguy cơ tình trạng sạt lở thêm một số điểm như trên QL49B đoạn Huế đi A Lưới, QL1A đoạn đi qua đèo Hải Vân nên cơ quan chức năng tỉnh Thừa Thiên – Huế khuyến cáo người dân hạn chế đi lại, chú ý đảm bảo an toàn.

Thượng tá Võ Hồng Quang – Trưởng Phòng CSGT, đường bộ đường sắt, Công an tỉnh Thừa Thiên – Huế trực tiếp chỉ đạo tại hiện trường cho biết, đơn vị đã phối hợp Công ty cổ phần quản lý và khai thác đường bộ Hải Vân huy động lực lượng, phương tiện nhanh chóng giải tỏa, thông tuyến đường bộ QL1A đoạn đi qua đèo Hải Vân. Dự kiến, nếu thời tiết thuận lợi khoảng 19h hôm nay (21/11) có thể thông tuyến trở lại.

Các tảng đá lớn chắn ngang đường QL1A, lực Lượng CSGT khẩn trương khắc phục sự cố

Nước, đá lao xuống đường, sạt lở tại nhiều điểm trên đèo Hải Vân gây nguy hiểm cho các phương tiện tham gia giao thông

Khẩn trương thông đường trong tối nay (21/11)

Hiện, lực lượng CSGT toàn tỉnh đang huy động, lực lượng phương tiện có mặt tại nhiều điểm điểm xung yếu, sẵn sàng phối hợp ứng phó, xử lý các tình huống xảy ra.

Hà Oai

Nguồn Infonet: http://infonet.vn/hue-co-gang-thong-tuyen-duong-sat-bac-nam-trong-toi-2111-post245277.info