Huế: Đàn vịt nuôi chết hàng loạt chưa rõ nguyên nhân

Đàn vịt nuôi đã đến tuổi xuất chuồng bỗng lăn đùng ra chết không rõ nguyên nhân khiến người dân rất lo lắng.

Ngày 13/8, thông tin từ UBND xã Hương Phong, TX Hương Trà (Thừa Thiên - Huế) cho biết, tại địa phương vừa xảy ra tình trạng đàn vịt nuôi chết hàng loạt khiến người dân hoang mang.

Theo đó, đàn vịt bị chết bất thường là của gia đình ông Đặng Duy Vinh, trú tại thôn Thuận Hòa, xã Hương Phong.

Khi phát hiện 300 con vịt trong tổng đàn hơn 1.000 con chết bất thường nghi do dịch bệnh, ông Vinh đã báo cáo chính quyền địa phương về kiểm tra.

Trước tình trạng trên, người dân trong khu vực cũng đã bán tháo số vịt nuôi của gia đình do lo sợ dịch bệnh lây lan.

Sau khi nhận được tin báo của người dân, chính quyền địa phương cùng cơ quan thú ý đã về trang trại ông Vinh lấy mẫu kiểm tra, làm rõ nguyên nhân.

Theo ông Vinh, đàn vịt chết bất thường được gia đình nuôi 4 tháng nay và đã đến thời điểm xuất chuồng.

Qua tiến hành kiểm tra, Chi cục Chăn nuôi - Thú y tỉnh đã loại trừ khả năng vịt chết do dịch bệnh, tuy nhiên vẫn chưa tìm được nguyên nhân khiến gia cầm chết hàng loạt.

Theo tìm hiểu của PV được biết, trại chăn nuôi của hộ Đặng Duy Vinh không tuân thủ quy hoạch chăn nuôi thủy cầm, gây ô nhiễm môi trường. Trước đó, UBND xã Hương Phong đã nhiều lần lập biên bản, yêu cầu hộ nuôi tuân thủ quy định, có kế hoạch di dời trại nuôi đến nơi khác nhưng ông Vinh không chấp hành.

Đình Tuấn

Nguồn ANTT: http://antt.vn/hue-dan-vit-nuoi-chet-hang-loat-chua-ro-nguyen-nhan-250380.htm