Huế: Đang làm rõ việc ông Giám đốc thuê xe đi cầm cố

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Huế đã chỉ đạo Đội điều tra tổng hợp xác minh giải quyết vụ việc mà anh Huy tố cáo.

Vừa qua, Pháp luật Plus nhận được đơn thư phản ánh của anh Nguyễn Thái Huy (phường Thuận Thành, TP Huế) phản ánh về việc anh nghi ngờ Giám đốc công ty HL. có trụ sở đóng tại TP Huế chiếm đoạt tài sản của anh.

Đơn phản ánh của anh Huy.

Trong đơn tố cáo của anh Nguyễn Thái Huy ông Lê Hoài L. Giám đốc công ty HL. địa chỉ tại đường Bà Triệu, TP Huế, thuê của anh Huy 1 chiếc ô tô nhãn hiệu Mazda 3 đời 2017 mang biển kiểm soát 75A-107.52 trị giá 750 triệu.

Qua đó, ông L. kinh doanh dịch vụ du lịch và theo phương thức thanh toán hàng tháng qua tài khoản ngân hàng cho anh Huy.

Hợp đồng thuê xe...

Tuy nhiên, đã 2 tháng mà bên thuê xe là ông L. không chuyển khoản tiền theo quy định của hợp đồng, liên lạc với ông L. thì ông trả lời "vòng vo"?.

"Tôi nghi ngờ và đã kiểm tra định vị xe thì thấy ở tiệm cầm đồ Xuân Thủy địa chỉ 214 Tô Hiệu, thành phố Quảng Ninh". Anh Huy lo lắng cho biết.

Anh Huy cho biết thêm: "Tôi thực sự lo lắng nên nhiều lần điện thoại yêu cầu ông L. giao xe và thanh lý hợp đồng nhưng ông L. trốn tránh không giải quyết, cho nên tôi nghi ngờ ông L. có dấu hiệu lợi dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản của tôi".

Anh Huy lo lắng "số phận" của tài sản mình.

Sáng 8/9 PV Pháp luật Plus trao đổi với ông L. về vụ việc được ông L. cho hay: "Tôi đang phối hợp với Công an và anh Huy để xử lý vụ việc…". Khi PV đặt câu hỏi về tình trạng chiếc xe của anh Huy thì ông L. không trả lời.

Thông tin liên quan về vụ việc, hiện nay Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Huế đã chỉ đạo Đội điều tra tổng hợp xác minh giải quyết vụ việc.

Thông báo của Công an TP Huế (Ảnh anh Huy cung cấp)

Trong đơn gửi Pháp luật Plus anh Huy kính đề nghị cơ quan chức năng điều tra xử lý, thu hồi tài sản lại cho anh Huy.

Qua trao đổi với PV anh Huy thông tin thêm: "Hiện nay, xe đã tắt định vị và lần định vị cuối cùng vào ngày 30/8/2018 tôi thấy chiếc xe của mình xuất hiện tại tỉnh Nghệ An".

Theo anh Huy xe đã tắt định vị và lần định vị cuối cùng vào ngày 30/8/2018 xuất hiện tại tỉnh Nghệ An".

Qua vấn đề nêu trên Pháp luật Plus đề nghị cơ quan chức năng có thầm quyền cần sớm điều tra xử lý dứt điểm vụ việc, tránh tình trạng kéo dài gây bức xúc trong dư luận.

Đăng Hậu

Nguồn Pháp Luật Plus: http://phapluatplus.vn/hue-dang-lam-ro-viec-ong-giam-doc-thue-xe-di-cam-co-d77250.html