Huế đặt mục tiêu giành 1 HCV tại Giải vô địch Cung thủ xuất sắc quốc gia năm 2024

Chiều 28/3, Tổng cục Thể dục Thể thao phối hợp cùng Sở Văn hóa, Thể thao tỉnh tổ chức khai mạc Giải vô địch Cung thủ xuất sắc quốc gia năm 2024.

Ban tổ chức trao cờ lưu niệm cho các đơn vị tham gia

Với sự góp mặt của gần 200 cung thủ đến từ 18 đơn vị trong cả nước, giải được đánh giá có chất lượng chuyên môn cao, quy tụ các đoàn có thế mạnh trong bộ môn bắn cung với nhiều vận động viên (VĐV) có kỹ thuật và đạt nhiều thành tích xuất sắc.

Đại diện nổi bật của đoàn Bắn cung Thừa Thiên Huế tại giải lần này có VĐV Nguyễn Thị Thanh Nhi với bộ sưu tập thành tích dày đặc ở các giải quốc gia và quốc tế vài năm trở lại đây, trong đó có 2 HCV Bộ môn bắn cung tại Asia Cup và Giải vô địch các đội mạnh quốc gia 2023.

Các đơn vị bước vào thi đấu

Theo HLV trưởng bộ môn bắn cung tỉnh Lại Đăng Quang, đội đặt mục tiêu giành 1 HCV ở giải đấu lần này. Đây là mục tiêu phù hợp trong bối cảnh hiện tại, bởi sức cạnh tranh giữa các đội rất cao, nhiều đơn vị có đầu tư mạnh. Trong đó, Hà Nội là đối thủ đáng gờm và thách thức lớn đối với mọi đối thủ tại giải đấu lần này.

Giải Vô địch cung thủ xuất sắc quốc gia được tổ chức hàng năm nhằm đánh giá công tác đào tạo vận động viên tại các địa phương, các ngành. Đây cũng là dịp để các vận động viên học hỏi kinh nghiệm nâng cao trình độ, qua đó có hướng tuyển chọn những cá nhân có thành tích xuất sắc, tiếp tục bồi dưỡng, đào tạo, bổ sung vào Đội tuyển bắn cung quốc gia thi đấu tại các giải đấu lớn trong thời gian tới.

Tin, ảnh: Bá Trí

Nguồn Thừa Thiên Huế: https://baothuathienhue.vn/the-thao/hue-dat-muc-tieu-gianh-1-hcv-tai-giai-vo-dich-cung-thu-xuat-sac-quoc-gia-nam-2024-139329.html