Huế: 'Đau đầu' tìm phương án xử lý vấn nạn bèo lục bình

Trước thực trạng việc hệ thống sông ngòi, kênh rạch trên địa bàn TP Huế và các địa phương lân cận bị bèo lục bình phủ kín, gây tắc nghẽn dòng chảy và là mối hiểm họa tiềm ẩn cho môi trường đô thị.

Để giải quyết vấn đề này, tỉnh Thừa Thiên Huế sẽ tổ chức ra quân vớt bèo lục bình trên toàn tỉnh, dự kiến sẽ diễn ra vào giữa tháng 6/2020.

Mới đây, chiều ngày 11/5, trong cuộc họp với các sở, ngành địa phương về xử lý bèo trên các sông, kênh rạch, ông Phan Thiên Định, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế đã chỉ đạo các ngành, địa phương có liên quan cần chuẩn bị nhân lực, các điều kiện, phương tiện, thiết bị phù hợp để tổ chức thực hiện có hiệu quả.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế lưu ý các đơn vị cùng hưởng ứng tham gia với các địa phương; UBND TP Huế, các huyện, thị xã chỉ đạo các phường, xã huy động lực lượng tham gia với việc chuẩn bị các phương tiện, dụng cụ phù hợp, đảm bảo việc ra quân thực hiện đạt hiệu quả cao.

Trước mắt việc vớt bèo ưu tiên tập trung trên sông Hương thuộc địa bàn TP Huế, trong đô thị, khu vực ô nhiễm trong khu dân cư, gần các công trình cầu, cống và các công trình cửa sông, các khu vực có nguy cơ gây ùn ứ ảnh hưởng thủy lợi, nông nghiệp...

Đồng thời, các ngành có liên quan và các địa phương cần thay đổi phương thức quản lý, phương pháp làm, phương án xử lý mới giải quyết căn cơ vấn nạn bèo trên các sông, lãnh đạo TP Huế bằng mọi cách phải trả lại sự thông thoáng cho các dòng sông đoạn qua trung tâm TP Huế, nhất là ở sông Hương. Yêu cầu các địa phương có địa bàn giáp ranh, phải có phương án phối hợp xử lý.

Tuy nhiên, theo báo cáo của Công ty TNHH nhà nước một thành viên Quản lý khai thác công trình thủy lợi Thừa Thiên Huế và Công ty CP Môi trường và Công trình đô thị Huế thì hiện nay việc vớt bèo trên các sông ở Thừa Thiên Huế còn gặp nhiều khó khăn như kinh phí, nhân lực.

Bên cạnh đó, việc có nhiều dòng sông, đặc biệt là sông nhỏ, nhiều vị trí có cầu dân sinh thấp không thể đưa phương tiện cơ giới vào xử lý, công nhân phải dùng các phương tiện thô sơ, phối hợp nhiều hình thức để vớt bèo, dẫn đến hiệu quả vẫn chưa cao. Hiện nay, những Công ty này vẫn chưa có loại phương tiện, máy móc, thiết bị nào chuyên dụng một cách chính thức có thể đưa vào để sử dụng xử lý bèo hiệu quả.

Nhằm giải quyết vấn đề này, tỉnh sẽ làm việc với một số doanh nghiệp và các ngành có liên quan để nghiên cứu giải pháp khả thi, phù hợp để thu gom, vớt bèo một cách hiệu quả.

Nguồn GD&TĐ: http://giaoducthoidai.vn/hue-dau-dau-tim-phuong-an-xu-ly-van-nan-beo-luc-binh-20200513191819969.html