Huế: Di sản thế giới nhếch nhác, ngập rác thải

Các đống rác nhếch nhác tồn tại nhiều năm qua dưới chân tường thành thuộc Đại nội Huế, điều này không những khiến du khách vào tham quan thất vọng mà ảnh hưởng rất nhiều đến mỹ quan Quần thể di tích Cố đô Huế.

Rác tại cửa Ngăn

Theo tìm hiểu, hệ thống tường thành kinh thành Huế là một trong những di tích thuộc cụm Quần thể di tích Cố đô Huế đã được tổ chức UNESCO công nhận là Di sản Văn hóa Thế giới vào năm 1993. Hằng ngày, nơi đây đón hàng trăm khách du lịch trong và ngoài nước đến tham quan.

Thế nhưng, nhiều năm trở lại đây, nơi đây đang trở nên nhếch nhác với đủ loại rác thải từ sinh hoạt của các hộ dân sống ở trên Thượng thành đổ xuống.

Tại khu vực Thượng Thành (phường Thuận Thành, TP Huế), rác thải sinh hoạt của người dân sống trên tường thành đổ xuống chất từng đống, trãi dài hàng chục mét dưới chân tường thành, hầu hết là túi ni long, vỏ chai, bao bì đựng các loại thức ăn… tỏa ra mùi hôi thối đến rợn người.

Tại cạnh các cửa Ngăn, cửa Quảng Đức, cửa Chánh Tây... của Đại Nội Huế xuất hiện nhiều đống rác ngổn ngang. Rác thải không chỉ xuất hiện ở dưới chân tường thành mà còn xuất hiện ở hồ nước quanh khu vực Kinh thành Huế.

“Sáng sớm ngủ dậy đã nhìn thấy những đống rác khổng lồ, buổi chiều ngồi hóng gió trước cửa nhà thì không thể chịu nổi vì bị mùi hôi thối bốc lên, thở không nổi. Tôi thấy rất ít khi thấy có người đến dọn...” - Bà Trần Thị T. (60 tuổi - người dân sống đối diện với khu vực Thượng thành) bức xúc.

Rác nổi trên mặt hồ

Rác thải sinh hoạt, rác trôi nổi trên mặt nước không chỉ làm ảnh hưởng xấu đến cảnh quan môi trường, sức khỏe người dân mà nó còn khiến di sản này mất điểm trong mắt du khách.

Mới đây, một hướng dẫn viên du lịch đã lên mạng xã hội phàn nàn: "Tôi cảm thấy xấu hổ về những bãi rác nằm ngổn ngang cạnh Di sản văn hóa thế giới".

Rác trên đường vào Đại nội Huế

Liên quan vấn đề trên, ông Trần Duy Sanh - Phó Chủ tịch UBND phường Thuận Thành - cho biết: Đây là một trong những vấn đề rất nhức nhối tại địa phương. Trong các cuộc họp cử tri, phường thường xuyên vận động nhân dân, đặc biêt là bà con nâng cao ý thức bảo vệ môi trường.

“Phường thường nhắc nhở đồng thời mời các hộ dân vi phạm lên làm việc để có những biện pháp xử lý chế tài. Nhưng vì đời sống khó khăn nên ý thức một số hộ dân khu vực này còn kém, họ thường xuyên xả rác trực tiếp xuống tường thành nhất là vào ban đêm. Điều này ảnh hưởng rất nhiều đến mỹ quan của khu di tích...” - Ông Sanh trình bày.

Nhếch nhác ô nhiễm

Thiết nghĩ, các cơ quan chức năng cần sớm vào cuộc để bảo vệ hình ảnh thành phố xanh của Huế, giữ gìn cảnh quan môi trường và cái nhìn thiện cảm của du khách khi đến Huế du lịch...

Gia Huy

Nguồn PNNews: http://phununews.vn/hue-di-san-the-gioi-ngap-rac-thai-501672.htm