Huế: Điều tra vụ nổ mìn khai thác đá khiến 1 phụ nữ tử vong

Lúc đi hái nấm gần mỏ đá đang nổ mìn, bà C. không may bị tảng đá văng trúng, đè lên người dẫn đến tử vong.

Tối 23/9, trao đổi với PV, ông Châu Văn An, Chủ tịch UBND phường Hương Vân, TX.Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên - Huế cho biết, cơ quan Công an đang điều tra làm rõ vụ một người phụ nữ trên địa bàn tử vong do hoạt động nổ mìn khai thác đá.

Ảnh minh họa.

Danh tính nạn nhân được xác định là bà Trần Thị C. (54 tuổi), trú ở phường Hương Văn, TX.Hương Trà.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 11h45 ngày 21/9, bà C. đi hái nấm gần khu vực mỏ đá của công ty Cổ phần Khai thác đá và xây dựng Hương Bằng, thuộc địa phận phường Hương Vân. Tại thời điểm này, trong lúc bà C. đang mải mê hái nấm thì bất ngờ bị một tảng đá lớn văng trúng người do hoạt động nổ mìn tại mỏ đá gây nên.

Hậu quả bà C. bị chấn thương nặng, phát hiện sự việc, một số người dân đã đưa bà này đi cấp cứu tại bệnh viện Trung ương Huế trong tình trạng bị thủng bụng, gãy chân. Đến khoảng 23h ngày 22/9, do vết thương quá nặng nên nạn nhân đã không qua khỏi.

Hiện, nguyên nhân vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/hue-dieu-tra-vu-no-min-khai-thac-da-khien-1-phu-nu-tu-vong-a405048.html