Huế: Khai trừ Đảng với nguyên Chủ tịch xã chiếm 13 lô đất cho người thân

Nguyên Chủ tịch xã 'phù phép' chiếm đoạt 13 lô đất cho người thân vừa bị Ban Thường vụ Huyện ủy Phú Lộc (tỉnh Thừa Thiên – Huế) khai trừ Đảng và chuyển hồ sơ cho cơ quan công an điều tra, làm rõ.

Các lô đất mà ông Hồ Hữu Phúc lợi dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt cho người thân.

Trưa ngày 7/9, ông Nguyễn Chí Quang – Bí thư Huyện ủy Phú Lộc (Thừa Thiên - Huế) xác nhận, Ban Thường vụ Huyện ủy vừa có quyết định thi hành kỷ luật đối với nguyên Chủ tịch xã Lộc Tiến.

Theo Bí thư Huyện ủy Phú Lộc, căn cứ vào kết luận của Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy, Ban Thường vụ Huyện ủy Phú Lộc (Thừa Thiên – Huế) đã họp, bỏ phiếu thống nhất thi hành kỷ luật bằng hình thức khai trừ khỏi Đảng đối với ông Hồ Hữu Phúc (nguyên Chủ tịch UBND xã Lộc Tiến, hiện là Phó trưởng Phòng LĐTBXH huyện Phú Lộc). Đồng thời, Ban Thường vụ Huyện ủy Phú Lộc đã chuyển hồ sơ vụ việc cho Công an huyện Phú Lộc (tỉnh Thừa Thiên – Huế) điều tra làm rõ.

"Ngoài ra, Huyện ủy cũng có văn bản chỉ đạo UBND huyện Phú Lộc miễn nhiệm chức danh Phó trưởng phòng LĐTB-XH của ông Hồ Hữu Phúc theo thẩm quyền" - ông Nguyễn Chí Quang cho biết.

Như Infonet đã đưa tin, ngày 11/6/2018 Thanh tra huyện Phú Lộc (Thừa Thiên – Huế) đã kết luận ông Hồ Hữu Phúc trong thời gian làm Chủ tịch UBND xã Lộc Tiến đã có hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn thông đồng (tự ý) với các thành viên trong gia đình và bạn bè để hợp thức hóa việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng (CNQSD) đất chiếm đoạt các lô đất mà bà Nguyễn Thị Hoa (trú ở thôn Bình An, xã Lộc Bổn, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên – Huế) được chính quyền giao (xác nhận) khai hoang để trồng mía ở thôn Tam Vị (xã Lộc Tiến, huyện Phú Lộc).

Qua đó, ông Hồ Hữu Phúc đã tự ý kê khai các hộ không đúng đối tượng đứng tên đối với 22 thửa đất ở thôn Tam Vị và tự lập hồ sơ, xác nhận nguồn gốc sử dụng đất vào hồ sơ cấp Giấy CNQSD 13 lô đất cho người thân không đúng đối tượng.

Hà Oai

Nguồn Infonet: http://infonet.vn/hue-khai-tru-dang-voi-nguyen-chu-tich-xa-chiem-13-lo-dat-cho-nguoi-than-post273895.info