Huế: Khởi tố 9x 'phù phép' chiếm đoạt 2 xe ô tô mang đi bán

Đối tượng Lộc đã thuê các xe ô tô đắt tiền rồi làm giả giấy tờ mang đi bán lấy tiền tiêu xài...

Đối tượng Lộc bị bắt giữ

Ngày 10/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Huế (tỉnh Thừa Thiên Huế) cho biết, vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Lê Hoài Lộc (SN 1992, trú tại phường Phú Cát, TP. Huế) về hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Theo thông tin ban đầu, trước đó vào ngày 28/6, Lê Hoài Lộc làm hợp đồng thuê xe ô tô hiệu Hyundai Accent, BKS 75A-056.20 của chị Mai Thị Quỳnh Chi (SN 1991, trú tại phường Phú Cát) với giá 10.000.000đ/tháng.

Đến ngày 3/7, Lộc làm giả giấy tờ xe trên đã bán cho Lộc và mang đi cầm cố với giá 130.000.000đ. Sau một thời gian không thấy Lộc trả tiền và xe, chị Chi đã trình báo công an.

Nhận được tin báo, Công an TP. Huế đã nhanh chóng vào cuộc, xác minh làm rõ vụ án. Đồng thời làm rõ thêm, vào tháng 6/2018, với thủ đoạn tương tự Lộc chiếm đoạt xe ô tô hiệu Mazda 3, BKS 75A 107.52 của anh Nguyễn Thái Huy (SN 1995, trú trên địa bàn phường Thuận Thành) và bán cho một người chưa rõ lai lịch ở Nghệ An với số tiền 445.000.000đ để lấy tiền tiêu xài.

Hiện Công an TP. Huế đã thu hồi xe 75A 056.20 và trả lại cho bị hại, tiếp tục củng cố hồ sơ để điều tra mở rộng vụ án.

Bắt thanh niên leo lầu trộm xe Ipad, xe SH

Công an đọc lệnh bắt đối tượng Nhựt

Cùng ngày, Công an huyện Phú Vang phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thừa Thiên Huế cho hay, đã bắt khẩn cấp một thanh niên có hành vi leo lầu đột nhập nhà dân để trộm cắp tài sản.

Đối tượng là Phùng Minh Nhựt (22 tuổi, trú tại Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang).

Được biết, khi nhận tin báo của nhân dân về vụ mất trộm, bằng nhiều biện pháp nghiệp vụ sắc bén và linh hoạt, lực lượng công an 2 đơn vị đã nhanh chóng bắt giữ Phùng Minh Nhựt.

Tại cơ quan công an, Nhựt khai nhận khoảng 2h sáng ngày 1/10, Nhựt đi bộ một mình từ phòng trọ tại xã Phú Thượng (huyện Phú Vang) đến xóm 4, thôn Ngọc Anh (xã Phú Thượng) tìm nhà nào sơ hở để trộm cắp tài sản.

Tại đây, Nhựt leo lầu lên tầng 2 đột nhập vào nhà của một người dân thông qua ô cửa thông gió để trộm cắp 3 chiếc điện thoại di động, 1Ipad, 1 chiếc xe máy hiệu SH và nhiều tài sản có giá trị khác.

Hiện Công an huyện Phú Vang đang phối hợp tiếp tục điều tra, củng cố hồ sơ để xử lý theo quy định của pháp luật.

Văn Dinh

Nguồn TNMT: http://baotainguyenmoitruong.vn/phap-luat/hue-khoi-to-9x-phu-phep-chiem-doat-2-xe-o-to-mang-di-ban-1259864.html