Huế: Khởi tố vụ án đứa con nghịch tử giết chết bạn đến viếng tang cha

Qua điều tra, cơ quan Công an nhận thấy đối tượng Thịnh có nghi vấn nghiện ma túy, tinh thần bất ổn, ngại giao tiếp. Khi xảy ra án mạng, giữa bị can và nạn nhân không hề có mâu thuẫn từ trước đó.

Đại diện Viện kiểm sát, công an khám nghiệm hiện trường.

Sáng 24/8, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối tượng Lê Viết Thịnh (SN 1994, trú tại phường Thuận Thành, TP Huế) về tội Giết người.

Như đã thông tin, ông Lê Viết T. (SN 1966, trú kiệt 23 đường Nhật Lệ, phường Thuận Thành, TP Huế) qua đời, ông D. (SN 1963, trú phường Hòa Khánh, quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng) đi xe đò từ Đà Nẵng ra Huế viếng đám tang bạn.

Đối tượng Lê Viết Thịnh tại cơ quan Công an.

Sáng 20/8, sau khi đưa tang bạn, ông D. ngồi uống nước trước sân chờ vào thắp nén nhang cho bạn để vào lại Đà Nẵng, bất ngờ Lê Viết Thịnh (con trai ông Lê Viết T.) cầm dao từ nhà bếp đi đến cứa vào cổ ông D. khiến nạn nhân bị thương nặng.

Sự việc diễn ra quá bất ngờ khiến ông D. và những người xung quanh không kịp phản ứng, căn ngăn. Ông D. được đưa đi cấp cứu, nhưng đã tử vong khi đang trên đường đến Bệnh viện.

Nhận tin báo, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Thừa Thiên Huế, Công an TP Huế đã khám nghiệm hiện trường, điều tra vụ việc. Ngay sau đó, Thịnh đã bị cơ quan chức năng bắt giữ để phục vụ công tác điều tra.

Qua thu thập chứng cứ, cơ quan Công an xác định, giữa nạn nhân và đối tượng Thịnh không có bất kỳ mâu thuẫn nào.

Hiện Cơ quan Công an vẫn đang tiếp tục đấu tranh làm rõ, để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Cái Văn Long

Nguồn Công Luận: http://congluan.vn/doi-song-xa-hoi/dia-phuong/hue-khoi-to-vu-an-dua-con-nghich-tu-giet-chet-ban-den-vieng-tang-cha-43664