Huế: Liên tiếp bắt giữ 2 vụ vận chuyển gỗ quý không rõ nguồn gốc

Ngày 6/5, Phòng CSGT đường bộ đường sắt Công an tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết, đơn vị đã liên tiếp phát hiện và tạm giữ 2 ô tô vận chuyển số lượng lớn gỗ quý hiếm. Tất cả số gỗ này đều không có hóa đơn chứng từ.

Lực lượng chức năng thu giữ toàn bộ số gỗ vi phạm

Cụ thể, vào khoảng 16h ngày 5/5, trên quốc lộ 1A, đoạn đi qua thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên – Huế, tổ công tác TTKS số 2 thuộc Phòng CSGT đường bộ đường sắt Công an tỉnh Thừa Thiên – Huế đã phát hiện ô tô mang biển kiểm soát 75D – 001.58 do Mai Diệp Linh (26 tuổi, trú tại thị xã Quảng Trị) chạy theo hướng TP. Huế ra Quảng Trị có dấu hiệu vi phạm Luật giao thông.

Qua kiểm tra, lực lượng CSGT đã phát hiện trên xe chở 1,225 khối gỗ lim, nhưng tài xế không xuất trình hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc nên lực lượng chức năng đã lập biên bản tạm giữ.

Cùng ngày trên tuyến quốc lộ 1A đoạn qua huyện Phú Lộc, lực lượng Phòng CSGT đường bộ đường sắt Công an tỉnh Thừa Thiên – Huế cũng đã phát hiện ô tô mang biển kiểm soát 38C-005.67 chạy hướng Nam – Bắc đang vận chuyển nhiều phách gỗ trắc không có hóa đơn chứng từ được tài xế cất giấu phía sau thùng xe. Sau khi kiểm tra số gỗ, lực lượng CSGT đã lập biên bản để tạm giữ toàn bộ số gỗ trên ô tô này để điều tra làm rõ.

Hiện, cả 2 vụ việc đang được Phòng CSGT đường bộ đường sắt Công an tỉnh Thừa Thiên – Huế phối hợp các đơn vị chức năng để xử lý theo quy định của pháp luật.

Linh Lan

Nguồn MT&CS: http://moitruong.net.vn/hue-lien-tiep-bat-giu-2-vu-van-chuyen-go-quy-khong-ro-nguon-goc/