Huế: Liên tiếp giải cứu nhiều cá thể rùa quý hiếm 'đi lạc' vào bờ

Chỉ trong 3 tháng đầu năm 2018, lực lượng chức năng đã giải cứu và thả về tự nhiên 3 cá thể rùa quý hiếm.

Ngày 27/3, thông tin từ Chi cục Thủy sản tỉnh Thừa Thiên – Huế cho biết đơn vị đã tiến hành tiếp nhận 1 cá thể rùa quý hiếm từ người dân và tiến hành thả về tự nhiên.

Tiến hành thả cá thể rùa quý hiếm về tự nhiên.

Trước đó, vào ngày 23/3, trong lúc trên đường công tác, ông Đinh Xuân Cầm công tác tại Tòa án nhân dân huyện Phú Lộc (Thừa Thiên – Huế) đã phát hiện cá thể rùa biển đang được nhân dân mua bán. Ngay sau đó, ông Cầm đã mua lại và bàn giao cho Chi cục Thủy sản để tổ chức cứu hộ thả về thiên nhiên.

Trước đó, vào ngày 17/3, đơn vị đã thả 1 cá thể rùa quý khác về tự nhiên.

Nhận được thông tin Chi cục Thủy sản tỉnh Thừa Thiên Huế phối hợp với cá nhân và gia đình ông Cầm tại thôn Sư Lỗ xã Lộc Điền huyện Phú Lộc để đưa về biển Vinh Hiền, huyện Phú Lộc thả.

Qua kiểm tra xác định cá thể rùa biển thuộc loài Vích, họ Vích, bộ rùa biển có tên khoa học Chelonia mydas. Kích thước dài 40cm, chiều rộng mai 32cm, cân nặng 7kg, mai hình oval, hai bên có 4 tấm vảy đối xứng và trước đầu có một đôi tấm vảy, sức khỏe tốt.

Được biết, đây là loài rùa quý nằm trong sách đỏ Việt Nam, cấp độ Nguy cấp (EN), cần được bảo tồn bảo vệ. Như vậy chỉ trong 3 tháng đầu năm 2018, Chi cục Thủy sản tỉnh Thừa Thiên - Huế đã phối hợp giải cứu 3 cá thể rùa quý hiếm và tiến hành thả về thiên nhiên.

Đình Tuấn

Nguồn ANTT: http://antt.vn/hue-lien-tiep-giai-cuu-nhieu-ca-the-rua-quy-hiem-di-lac-vao-bo-231304.htm