Huế: Ngồi trên xe máy, bé trai 3 tuổi rồ ga rồi đập đất tử vong

Khi xe máy còn nổ máy, cháu bé đã lấy tay ga rồ ga khiến xe chuyển động. Cháu bé bị rơi xuống đất, chấn thương nặng và tử vong sau đó.

Tối 5/5. ông Lê Quang Thịnh (trưởng thôn Hạ Lang, xã Quảng Phú, huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế) cho biết, trên địa bàn thôn vừa xảy ra sự việc có một bé trai tử vong khi đang ngồi trên xe máy.

Nạn nhân là cháu R. (3 tuổi) con của anh Lê Q.Th. và chị Nguyễn T.N.N.

Gia đình đang lo hậu sự cho cháu bé xấu số

Theo thông tin ban đầu, vào sáng 4/5, khi cháu R. đang còn ngồi trên xe máy trong sân nhà và đang được mẹ chuẩn bị chở đi học thì bị rơi dép. Khi thấy dép rơi, mẹ cháu bé đã xuống nhặt lại và vẫn để xe nổ máy.

Lúc này, cháu bé đã vô tình nắm lấy tay ga rồi rồ ga, xe bất ngờ chuyển động khiến cháu bé rơi xuống nền va chạm mạnh đầu vào mặt sân bị thương nặng.

Lập tức sau đó cháu bé được mẹ đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong.

Được biết, cháu R. là con đầu và là duy nhất của vợ chồng anh Th. Gia cảnh của nạn nhân hết sức khó khăn.

Sự việc đang được làm rõ.

Gia Huy

Nguồn PNNews: http://phununews.vn/hue-ngoi-tren-xe-may-be-trai-3-tuoi-ro-ga-roi-dap-dat-tu-vong-503445.htm