Huế: Ngư dân bắt được cá chép vàng 'khủng' 5kg

Một ngư dân ở huyện Phú Lộc (tỉnh Thừa Thiên Huế) đã bắt được cá chép vàng nặng khoảng 5kg, sau đó bán cho thương lái.

Tối 12/12, chị Ngô Thị Huệ (42 tuổi), tiểu thương ở chợ Thủy Phù, phường Thủy Phù, thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết, trong lúc mua bán cá tại đầm phá huyện Phú Lộc, chị đã mua được từ ngư dân một con cá chép vàng có kích thước lớn so với bình thường.

Con cá chép vàng được ngư dân bắt được. Ảnh: Thế Anh

Con cá chép này toàn thân có màu vàng óng, dài chừng 70cm, bề ngang hơn 20cm, nặng hơn 5kg.

“Từ trước đến giờ, tôi chưa từng bắt gặp con cá chép vàng nào lớn như con cá chép này. Sau khi tôi mang con cá ra chợ để bán, nhiều người đi qua thấy con cá có màu sắc bắt mắt nên đã dừng lại xem và hỏi mua. Tuy nhiên, người nào trả được giá thì tôi mới bán…”, chị Huệ chia sẻ.

Theo chị Huệ, cá chép vàng tuy không quá hiếm nhưng to từ 5kg trở lên thuộc dạng hiếm, người dân địa phương thường gọi là cá gáy, vào mùa lũ thường vào đầm để sinh sản.

Được biết, cá chép vàng là họ nhà cá chép, có tên khoa học là Cyprinidae. Loại cá này ở Việt Nam thường được dùng làm lễ vật cúng tiễn Táo quân chầu trời vào ngày 23 tháng Chạp.

Hiện con cá chép vẫn còn sống và đang được chị Huệ nuôi.

Thế Anh

Nguồn LĐTĐ: http://laodongthudo.vn/hue-ngu-dan-bat-duoc-ca-chep-vang-khung-5kg-84672.html