Huệ Nhược Kỳ - chân dài bóng chuyền vang bóng một thời

Xinh đẹp, nổi tiếng và tài năng, Huệ Nhược Kỳ (Hui Rouqi) có thể gặt hái được vô số thành công cùng tuyển bóng chuyền nữ Trung Quốc nếu không gặp phải chấn thương và căn bệnh tim.

 Huệ Nhược Kỳ là một trong số các vận động viên bóng chuyền nổi tiếng nhất ở Trung Quốc. Cô từng có khoảng thời gian huy hoàng trong thập niên thứ 2 của thế kỷ XXI khi cùng tuyển nữ Trung Quốc gặt hái nhiều thành công trên đấu trường quốc tế. Dù vậy, nữ vận động viên xinh đẹp và tài năng đã bật khóc khi nói lời giải nghệ ở tuổi 27 sau khi mắc bệnh tim.

Huệ Nhược Kỳ là một trong số các vận động viên bóng chuyền nổi tiếng nhất ở Trung Quốc. Cô từng có khoảng thời gian huy hoàng trong thập niên thứ 2 của thế kỷ XXI khi cùng tuyển nữ Trung Quốc gặt hái nhiều thành công trên đấu trường quốc tế. Dù vậy, nữ vận động viên xinh đẹp và tài năng đã bật khóc khi nói lời giải nghệ ở tuổi 27 sau khi mắc bệnh tim.

Nhược Kỳ sinh năm 1991 trong một gia đình tại Đại Liên (Trung Quốc). Cô sớm gây chú ý với chiều cao lý tưởng khi còn nhỏ và bộc lộ tố chất khi đấu cho đội bóng chuyền của trường. Năm 2006, cô bắt đầu thi đấu cho Giang Tô, và chỉ một năm sau đó đã có lần đầu tiên được gọi lên tuyển. Năm 2009, Nhược Kỳ lần đầu tiên tham gia một giải quốc tế tại Thụy Sĩ và ẵm danh hiệu vận động viên xuất sắc.

Năm 2010, cô gặp chấn thương lớn đầu tiên trong sự nhiệp và vắng mặt tại tuyển quốc gia gần 1 năm. Điều này khiến cho tuyển nữ Trung Quốc rơi xuống hạng 10 thế giới, thứ hạng thấp nhất trong lịch sử. Một năm sau, cô trở lại và tiếp tục gương mặt trụ cột của đội tuyển. Olympic 2012 là giải đấu đáng quên nhất của bóng chuyền nữ Trung Quốc sau khi để thua 2-3 trước Nhật Bản tại tứ kết. Nhược Kỳ thi đấu xuất sắc nhưng không thể giúp đội vào bán kết. Trận đấu này lấy đi không ít nước mắt của các tay đập Trung Quốc.

Đầu năm 2016, cô có dấu hiệu bệnh tim và phải tiến hành phẫu thuật. Chỉ sau hơn 1 tháng nghỉ ngơi, Nhược Kỳ đã trở lại sân đấu và giúp tuyển nữ Trung Quốc lên ngôi tại Montreux (Thụy Sĩ). Thế vận hội Rio 2016, Nhược Kỳ đảm nhận vai trò đội trưởng, cùng toàn đội vượt qua chủ nhà Brazil đầy bất ngờ tại tứ kết, trước khi vỡ òa với tấm HCV.

Sau kỳ Olympic đáng nhớ, cô ít thi đấu các giải trong nước và quốc tế. Tuy nhiên, Nhược Kỳ vẫn tích cực tham gia các hoạt động nhằm quảng bá môn bóng chuyền tới đông đảo người dân Trung Quốc. Ngày 3/2/2018, cô tuyên bố giải nghệ sau 13 năm cống hiến.

Ngày 30/4/2018, cô kết hôn với bạn trai, qua đó bước sang trang mới của cuộc đời. Trong lễ thành hôn, HLV trưởng Lang Ping (áo đỏ) là người chủ trì, trong khi các đồng đội trở thành phù dâu.

Nhược Kỳ rời xa sân đấu, nhưng cô vẫn dự các chương trình bình luận bóng chuyền với tư cách là khách mời đặc biệt. Với sự nổi tiếng và được mệnh danh là "nữ thần bóng chuyền Trung Quốc", Nhược Kỳ còn thường xuyên xuất hiện trong các chương trình giải trí hay là người mẫu ảnh.

Trong 13 năm sự nghiệp, cô cùng đồng đội khoác màu áo quốc gia giành được 1 HCV Olympic, 2 lần lên ngôi tại giải vô địch châu Á (2011, 2015) và tấm HCB tại giải vô địch thế giới 2014. Cá nhân Nhược Kỳ cũng có 7 danh hiệu vận động viên toàn diện và chủ công xuất sắc.

Tiến Đạt
Ảnh: Reuters, Sina

Nguồn Znews: https://news.zing.vn/hue-nhuoc-ky-chan-dai-bong-chuyen-vang-bong-mot-thoi-post1061085.html