Huế quy hoạch 800ha mặt biển tại Phú Lộc để làm bãi nhận chìm chất thải nạo vét

Đại diện Phòng Biển, Đảo, Đầm phá và Biến đổi khí hậu - Sở Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết, trước khi phê duyệt, Đề án đã trải qua các bước khảo sát, đánh giá, tham vấn ý kiến Bộ, ban ngành và cộng đồng liên quan.

Ngư dân xã Lộc Vĩnh (Phú Lộc, Thừa Thiên Huế) đánh bắt trên vùng biển gần bờ. Ảnh tư liệu

Ngày 23/3/2023, ông Phan Quý Phương - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế, ký ban hành quyết định phê duyệt “khu vực để nhận chìm chất nạo vét ngoài biển thuộc phạm vi quản lý tỉnh Thừa Thiên Huế”.

Theo quyết định nói trên, Thừa Thiên Huế sẽ có 2 khu vực nhận chìm chất thải nạo vét thuộc vùng biển xã Lộc Vĩnh (huyện Phú Lộc), với tổng diện tích 800ha. Khu vực 1 có độ sâu từ 29m đến 34m tính từ mức “0” hệ cao độ Quốc gia và cách bờ biển 9,64Km. Khu vực 2 cách bờ 10,05Km và có độ sâu từ 30m đến 35m tính từ mức “0” hệ cao độ Quốc gia.

Mỗi khu vực có sức chứa 3,4 triệu m3. Sức chứa tối đa của mỗi khu vực có thể tiếp nhận khoảng 10 triệu m3.

Khối lượng nhận chìm tối đa trong một ngày là 14.400m3, với thiết bị vận chuyển chất nạo vét là sà lan có trọng tải tối đa khoảng 2.000T. Thời gian tiến hành nhận chìm phù hợp nhất từ tháng 4 đến tháng 8 hàng năm.

UBND tỉnh Thừa Thiên Huế chỉ đạo Sở TN&MT tỉnh chủ trì thực hiện quyết định; đồng thời yêu cầu sau 5 năm, tổ chức khảo sát và đánh giá lại môi trường, đa dạng sinh học, phát tán, lan truyền vật chất ở khu vực nhận chìm để làm cơ sở tham mưu UBND tỉnh trong việc cấp Giấy phép nhận chìm cho các dự án tiếp theo.

Quyết định thành lập 2 khu nhận chìm chất thải nạo vét ngoài biển của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế đã nhận được sự quan tâm rất lớn của dư luận. Bởi theo quy định, việc nhận chìm ở biển không được gây ra tác động có hại đến sức khỏe con người, tiềm năng phát triển kinh tế của đất nước; hạn chế tối đa ảnh hưởng xấu tới môi trường, hệ sinh thái biển. Trong khi đó, khu vực mà tỉnh Thừa Thừa Thiên Huế lựa chọn có sự tác động nhất định đến sinh kế của ít nhất 6 xã, thị trấn vùng biển huyện Phú Lộc, bên cạnh đó là hoạt động du lịch, hoạt động của cảng Chân Mây, luồng lạch nước vùng cửa biển Chu Mới (nay là cửa Lạch Giang),…

Trao đổi với phóng viên, ông Nguyễn Công Bình - Trưởng phòng Phòng Biển, Đảo, Đầm phá và Biến đổi khí hậu - Sở TN&MT tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết, 2 khu nhận chìm biển nói trên phù hợp với quy định của Nhà nước và các Công ước quốc tế về biển. Mặt khác, dự án cũng phù hợp với dự thảo quy hoạch biển, đảo Quốc gia. Tỉnh Thừa Thiên Huế cũng không phải là địa phương đầu tiên của Việt Nam quy hoạch khu vực nhận chìm chất thải nạo vét ngoài biển.

Ông Bình cho biết thêm, khu nhận chìm ngoài biển có thể tiếp nhận các loại chất thải xuất phát từ trên bờ, phù hợp với danh mục quy định. Tuy nhiên, hiện nay tỉnh Thừa Thiên Huế chỉ mới quy hoạch 2 khu vực nói trên để tiếp nhận chất thải nạo vét xuất phát từ biển.

Ông Nguyễn Ngọc Thịnh - Chuyên viên Phòng Biển, Đảo, Đầm phá và Biến đổi khí hậu - Sở TN&MT tỉnh Thừa Thiên Huế thì cho biết, trước khi UBND tỉnh phê duyệt, Sở đã tiến hành các bước điều tra, khảo sát, đánh giá hiện trạng, xác định khu vực nhận chìm theo quy định của Bộ TN&MT.

Cụ thể, ngày 24/2/2022, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế phê duyệt Đề cương Nhiệm vụ “Điều tra, đánh giá hiện trạng, xác định khu vực để nhận chìm chất nạo vét ngoài biển thuộc phạm vi quản lý tỉnh Thừa Thiên Huế”. Từ tháng 11/2022, đơn vị tư vấn Đề cương tiến hành khảo sát, đánh giá.

Trong quá trình này, Sở TN&MT tỉnh Thừa Thiên Huế cũng đã lấy ý kiến của các Bộ, ban ngành Trung ương, các chuyên gia, các Sở, ban ngành và cộng đồng liên quan. Sở này cũng đã tổ chức 1 buổi hội thảo góp ý kiến với sự tham gia của lãnh đạo huyện Phú Lộc, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã và Trưởng thôn 6 xã, thị trấn vùng biển liên quan, gồm: Vinh Mỹ, Giang Hải, Vinh Hiền, Lộc Bình, Lộc Vĩnh và thị trấn Lăng Cô (đều thuộc huyện Phú Lộc). Trên cơ sở ý kiến đồng ý của các Bộ, ban ngành Trung ương, ý kiến của đại diện cộng đồng dân cư nơi thực hiện dự án cũng như ý kiến tham mưu đề xuất của Sở TN&MT tỉnh và trải qua 2 hội đồng thẩm định, ngày 23/3/2023, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành quyết định phê duyệt khu vực nhận chìm. Đại diện Phòng Biển, Đảo, Đầm phá và Biến đổi khí hậu cho biết, quá trình khảo sát, đánh giá kéo dài khoảng 4 tháng, với tổng chi phí thực hiện là hơn 6 tỷ đồng.

Trả lời câu hỏi của phóng viên về việc liệu quá trình nhận chìm chất thải có gây ảnh hưởng đến hoạt động sinh kế của người dân địa phương hay không? Bởi vì, xung quanh 2 khu vực nói trên là vùng đánh bắt, nuôi trồng thủy hải sản của rất nhiều ngư dân; đồng thời còn có các bãi tắm, khu du lịch,…Trong khi đó, thời gian nhận chìm là từ tháng 4 đến tháng 8 hàng năm, cũng là thời gian thuận lợi trong việc khai thác, nuôi trồng hải sản. Ông Thịnh cho biết, quá trình chạy thử các mô hình thì thấy mức độ ảnh hưởng thấp.

“Sẽ có những tác động nhất định, nhưng là trong một thời gian ngắn. Tuy nhiên, nhiệm vụ của Đề án hiện nay là tìm được vị trí nhận chìm phù hợp. Sau này, dự án nạo vét nào đó muốn mang chất thải vào nhận chìm sẽ phải có báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM) một cách cụ thể”, ông Nguyễn Công Bình cho biết.

THẢO VI

Nguồn Dân Sinh: https://baodansinh.vn/hue-quy-hoach-800ha-mat-bien-tai-phu-loc-de-lam-bai-nhan-chim-chat-thai-nao-vet-20230411094443.htm