Huế: Tiệt lộ mức thưởng 'đặc biệt' dành cho vận động viên đoạt HCV Sea Games 30

Với thành tích xuất sắc đã đạt được trong kỳ Sea Games 30 vừa qua, các vận động viên trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên - Huế đã được nhận những phần thưởng có giá trị theo quy định của UBND tỉnh này.

Ngày 12/12, thông tin từ Văn phòng UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế, ông Phan Ngọc Thọ, Chủ tịch UBND tỉnh này đã viết gửi thư chúc mừng gửi đến các huấn luyện viên và vận động viên trên địa bàn đã đạt thành tích xuất sắc trong kỳ Sea Games 30.

Vận động viên Nguyễn Thị Mỹ Hạnh xuất sắc đoạt huy chương vàng môn vật tại Sea Games 30 (ảnh H.M.).

Cụ thể, trong thư, Chủ tịch UBND tỉnh bày tỏ sự vui mừng khi nhận được báo cáo kết quả của các vận động viên tỉnh nhà tham dự Sea Games 30 đã đạt thành tích xuất sắc. Trong đó, vận động viên Nguyễn Thị Mỹ Hạnh đoạt 1 Huy chương Vàng môn vật, vận động viên Trần Thị Yến Hoa đoạt 1 Huy chương Bạc và 1 Huy chương Đồng môn điền kinh, vận động viên Dương Thị Quỳnh Như đoạt 1 huy chương Đồng môn Sambo.

Thay mặt lãnh đạo tỉnh, ông Phan Ngọc Thọ nhiệt liệt biểu dương và chúc mừng các vận động viên bằng nghị lực, ý chí, tinh thần thể thao cao thượng và quyết tâm chinh phục đỉnh cao thể thao trong khu vực, đã giành huy chương trong kỳ Sea Games này. Thành tích mà các vận động viên tỉnh Thừa Thiên - Huế vừa giành được đã mang lại vinh dự cho Tổ quốc, đóng góp cho thành tích xuất sắc của đoàn thể thao Việt Nam tại Sea Games 30, là sự tự hào cho cán bộ, huấn luyện viên, vận động viên và những người hâm mộ thể thao của tỉnh nhà và cả nước.

Ngoài ra, Chủ tịch UBND tỉnh cũng chúc mừng ngành thể thao tỉnh nhà và tin tưởng rằng với sự nỗ lực của toàn ngành thể thao, sự tâm huyết, cống hiến của các huấn luyện viên, niềm khát khao và ý chí chinh phục đỉnh cao thể thao của vận động viên, Thừa Thiên - Huế sẽ tiếp tục có nhiều và nhiều hơn nữa huy chương danh giá tại các đấu trường thể thao khu vực và Quốc tế.

Đồng thời, trước những thành tích mà các vận động viên đã đạt được, dựa theo chế độ khen thưởng của UBND tỉnh, vận động viên đoạt huy chương vàng sẽ được thưởng 14 tháng lương cơ bản, huy chương bạc được thưởng 8 tháng lương cơ bản và huy chương đồng được thưởng 6 tháng lương cơ bản.

Bên cạnh đó, còn có chế độ nhận hàng tháng đối với huy chương vàng là 6 chấm/tháng; huy chương bạc là 4 chấm/tháng và huy chương đồng 3 chấm/tháng. Thời gian hưởng đãi ngộ trong vòng 24 tháng.

Được biết, với tấm huy chương vàng ở hạng 62kg nội dung vật tự do nữ, vận động viên Nguyễn Thị Mỹ Hạnh đã giúp cho thể thao Huế hoàn thành chỉ tiêu và cũng là người đầu tiên trong lịch sử tuyển vật Huế giành huy chương vàng tại SEA Games.

Quang Công

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/hue-tiet-lo-muc-thuong-dac-biet-danh-cho-van-dong-vien-doat-hcv-sea-games-30-a459579.html