Huế: Triệt phá nhóm đối tượng đánh bạc qua mạng với số tiền tỷ

Sau một thời gian vào cuộc điều tra thu thập bằng chứng, lực lượng chức năng đã tiến hành khám xét khẩn cấp chỗ ở của đối tượng Khánh, thu giữ nhiều tang vật liên quan đến vụ án.

Tối 6/4, tin từ cơ quan CSĐT Công an TX.Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên - Huế, đơn vị này vừa bắt giữ một nhóm đối tượng tham gia đánh bạc qua mạng Internet với số tiền "khủng".

Danh tính các đối tượng bị bắt được xác định là Ngô Quốc Khánh (40 tuổi), Lê Bá Tiến (56 tuổi), Ngô Viết Hiếu (36 tuổi) cả 3 cùng trú phường Thủy Dương, TX.Hương Thủy và Nguyễn Đình Trọng (33 tuổi) trú phường Thủy Phương, TX.Hương Thủy.

Theo cơ quan công an, sau một thời gian vào cuộc điều tra thu thập bằng chứng, ngày 1/4, cơ quan CSĐT Công an TX.Hương Thủy đã bất ngờ tiến hành khám xét khẩn cấp chỗ ở của đối tượng Ngô Quốc Khánh và thu giữ 2 máy tính, 1 điện thoại di động, 1 iPad cùng số tiền 30 triệu đồng là tang vật mà đối tượng này sử dụng để tổ chức đánh bạc.

Từ đầu năm 2018 đến 1/4, đối tượng Khánh đã cá cược trên các tài khoản có tổng số tiền giao dịch gần 7 tỷ đồng.

Từ đầu năm 2018 đến 1/4, đối tượng Khánh đã cá cược trên các tài khoản có tổng số tiền giao dịch gần 7 tỷ đồng.

Ngay sau đó, lực lượng chức năng tiếp tục bắt giữ thêm các đối tượng Tiến, Hiếu và Trọng trong đường dây tổ chức đánh bạc tiền tỷ qua mạng này.

Tại cơ quan điều tra, bước đầu, các đối tượng đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Riêng đối tượng Khánh khai đã mua tài khoản từ một người khác sau đó tạo các tài khoản con và cung cấp cho nhiều người đánh bạc.

Được biết, từ 1/1 đến ngày 1/4, Khánh đã cá cược trên các tài khoản có tổng số tiền giao dịch gần 7 tỷ đồng.

Hiện, cơ quan chức năng đang tiếp tục củng cố hồ sơ để xử lý nghiêm các đối tượng theo quy định của pháp luật.

Công Định

Nguồn Người Đưa Tin: http://nguoiduatin.vn/hue-triet-pha-nhom-doi-tuong-danh-bac-qua-mang-voi-so-tien-ty-a365425.html