Huế: Tượng 'Người đàn ông cúi chào' được đặt ven bờ sông Hương

Chiều 28.4, Trung tâm Công viên cây xanh Huế cho biết, tượng 'Người đàn ông cúi chào' (Greetingman) do Thị trưởng thành phố Namyangigu (Hàn Quốc) tặng TP.Huế đã được đặt tại Công viên 3/2.

Bướ tượng cao 2 mét được đặt ven bờ sông Hương - Ảnh: Facebook

Bức tượng cao 2 mét được đưa về Huế đúng dịp thành phố đang tổ chức Festival Nghề truyền thống và có nhiều đoàn nghệ thuật đến từ Hàn Quốc tham dự.

Tại khu vực đặt tượng “Người đàn ông cúi chào”, TP.Huế đang trưng bày gần 30 bức tượng khác nhau có chiều cao 1-3 mét do các điêu khắc gia sáng tác trong nhiều kỳ Festival Huế để phục vụ du khách tham quan.

Vào năm 2019, ông Cho Kwang Han- Thị trưởng thành phố Namyangigu ngỏ ý tặng bức tượng "Người đàn ông cúi chào" cao 6 mét, đế 4 mét cho TP.Huế với mục đích truyền tải thông điệp tôn trọng và thấu hiểu, thể hiện phong cách chào hỏi khiêm nhường, tôn trọng đối tác của người Hàn Quốc.

Từ năm 2012 đến nay, phía Hàn Quốc thực hiện kế hoạch đặt 1.000 tượng "Người đàn ông cúi chào" ở các vị trí mang nhiều ý nghĩa nhất trên thế giới.

Sau khi tham khảo ý kiến của các nhà nghiên cứu văn hóa Huế, tỉnh Thừa Thiên - Huế đã có văn bản đồng ý để TP.Huế tiếp nhận bức tượng "Người đàn ông cúi chào" nhưng chiều cao không quá 2 mét. TP.Huế đã chọn vị trí đặt bức tượng là Công viên 3/2, thuộc bờ Nam sông Hương, TP.Huế.

Tượng "Người đàn ông cúi chào" màu xanh da trời, cao 2 mét là tác phẩm làm bằng nhôm và đá của điêu khắc gia Yoo Young Ho. Tượng được đúc ở Hàn Quốc, sau đó vận chuyển về Việt Nam.

Việc trao tặng bức tượng trên nhằm củng cố, thắt chặt mối quan hệ hợp tác giữa Việt Nam và Hàn Quốc nói chung, Namyangju và Huế nói riêng, tạo tiền đề cho các hoạt động trên lĩnh vực văn hóa, phát triển kinh tế, giáo dục, giao lưu nghệ thuật, xúc tiến đầu tư giữa hai thành phố.

Quế Sơn

Nguồn Một Thế Giới: https://1thegioi.vn/hue-tuong-nguoi-dan-ong-cui-chao-duoc-dat-ven-bo-song-huong-197270.html