Hugh Jackman không mặn mà đóng tiếp Wolverine

Bất chấp việc người chồn thuộc 'X-Men' sẽ sát cánh cùng nhóm Avengers, tài tử Australia cho biết anh không hứng thú trở lại với vai diễn quen thuộc.

Hugh Jackman đã gắn bó với nhân vật Wolverine của thương hiệu X-Men do Fox sản xuất suốt gần hai thập kỷ kể từ X-Men (2000). Đầu 2017, anh đem tới màn chia tay đầy cảm động cho khán giả thông qua tập phim Logan.

Suốt hơn ba năm qua, Hugh Jackman vẫn thường xuyên được hỏi về cơ hội trở lại sắm vai Wolverine. Sau khi Disney thâu tóm Fox đầu năm 2019, nhóm X-Men tới đây sẽ song hành với Avengers trong Vũ trụ Điện ảnh Marvel (MCU). Và nhiều người vẫn mong muốn trông thấy Jackman đóng cùng Chadwick Boseman, Mark Ruffalo hay Benedict Cumberbatch.

 Hugh Jackman đã có gần 20 năm gắn bó với nhân vật Wolverine. Ảnh: Fox / Disney.

Hugh Jackman đã có gần 20 năm gắn bó với nhân vật Wolverine. Ảnh: Fox / Disney.

Tuy nhiên, trong cuộc phỏng vấn mới đây với The Daily Beast, Hugh Jackman đã dập tắt niềm hy vọng mong manh của người hâm mộ. Nam diễn viên 51 tuổi phát biểu: “Nếu chuyện xảy ra cách đây khoảng 7 năm, tôi sẽ đồng ý ngay. Nhưng tôi biết đã đến lúc thích hợp để chia tay Wolverine. Điều đó không chỉ tốt cho tôi, mà cho cả chính nhân vật”.

Jackman đồng thời bày tỏ niềm háo hức khi X-Men sẽ xuất hiện trong MCU như biết bao fan của truyện tranh Marvel. Tuy nhiên, anh nhấn mạnh: “Có người sẽ giúp loạt phim và Wolverine đi tiếp. Đó là một nhân vật quá hay. Nhưng tôi cảm thấy như mình đang trở về nhà rồi bạn bè gọi điện bảo, ‘Này, vừa có DJ mới, nhạc hay lắm, anh quay lại không?’. Thú vị đấy, nhưng không. Họ sẽ tìm được người mới phù hợp thôi”.

Năm nay, loạt phim X-Men kỷ niệm sinh nhật lần thứ 20. Hugh Jackman hồi tưởng về lúc nhận vai rằng: “Phải 9 tháng sau lần thử vai đầu tiên, tôi mới được lựa chọn. Họ gọi cho tôi bởi Dougray Scott khi ấy vướng lịch với Mission: Impossible II. Ngoài ra, Russell Crowe cũng từ chối vai diễn. Khi ấy, tôi không nghĩ mình sẽ được nhận vai”.

“Lần thử máy cuối cùng, tôi và người đại diện cảm thấy vô cùng tự tin. Tôi cảm thấy cơ hội đã đến rồi. Nhưng thành thực thì trước hôm đó, tôi chưa bao giờ nghĩ mình sẽ được gắn bó với Wolverine”, anh nói.

Nam diễn viên người Australia nay muốn thử sức với các tác phẩm không thuộc thể loại siêu anh hùng. Ảnh: Outnow.

Sau Logan, vai diễn đáng chú ý nhất của Hugh Jackman đến từ bộ phim ca vũ nhạc The Greatest Showman (2017). Nhân vật P.T. Barnum đã giúp anh nhận đề cử giải thưởng Quả cầu vàng 2018. Tuy nhiên, phim tiểu sử The Front Runner (2018) sau đó của Jackman không gặt hái thành công như mong đợi.

Thời gian tới, tài tử người Australia dự kiến góp mặt trong Reminiscence - phim giả tưởng về một nhà khoa học thành công tìm ra cách quay ngược thời gian, sống lại quá khứ, và bắt đầu chuyến hành trình đi tìm người tình năm xưa của mình.

An Thanh

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/hugh-jackman-khong-man-ma-dong-tiep-wolverine-post1075912.html