Hughes: "M.U suy yếu vì mất Ronaldo & Tevez"

HLV Mark Hughes tự tin vào kết quả có lợi cho Man City ở trận derby Manchester vì ông cho rằng, lối chơi M.U không còn nguy hiểm như khi còn Ronaldo và Tevez.

>> Hành trình "lên đời" của Man City qua ảnh >> Derby Manchester: Tevez & Ferdinand có thể ra sân >> Ferguson: "Man City quá vênh váo & tự mãn!" >> Evra "nắn gân" Tevez trước trận derby Manchester Chiến lược gia người xứ Wales cố tình "trêu tức" Sir Alex khi cho rằng, khi còn chơi cho M.U, ông đã không phục tài cầm quân của Alex Ferguson. Và đây là thời điểm thích hợp để ông hạ gục người thầy cũ của mình. Tevez giờ đã là người của Man City, còn Ronaldo chuyển sang real - Ảnh: Reuters Cựu HLV Blackburn cũng nghĩ, Ferguson đã bắt đầu lo lắng trước sức mạnh của "The Citizens". Hughes nói: "Tôi chắc chắn rằng, Sir Alex bắt đầu cảm thấy mệt mỏi và lo lắng khi các CĐV bắt đầu hướng sự chú ý về Man City chứ không phải là M.U như trước đây. Điều đó đã không xảy ra trong những năm gần đây và tôi có thể hiểu được lý do tại sao ông ấy ức chế như vậy. Ferguson không vui khi thấy Man City treo poster của Tevez. Trước đây, do chịu sự ảnh hưởng của M.U nên chúng tôi đã đánh mất hình ảnh của mình. Bây giờ, điều đó đã hoàn toàn đổi khác. Chúng muốn tạo ra sự thay đổi trong thời gian sớm nhất. Man City đã sẵn sàng lật đổ sự thống trị của M.U. Đến một ngày nào đó, mọi người sẽ phải có cái nhìn hoàn toàn khác về 2 đội bóng thành Manchester". Trước khi bước vào trận derby thứ 152 với "Quỷ đỏ", hàng công của Man City gặp phải tổn thất khá lớn với Adebayor bị treo giò, Robinho và Santa Cruz chấn thương, khả năng ra sân của Tevez còn bỏ ngỏ. Mặc dù vậy, Mark Hughes vẫn rất tự tin vào một chiến thắng vì ông nhận thấy M.U đã không còn là chính mình sau khi Ronaldo và Tevez ra đi. "Bất cứ đội bóng nào cũng bị ảnh hưởng khi mất đi 2 cầu thủ quan trọng như Ronaldo và Tevez. Những tân binh mà Ferguson mang về vẫn chưa thay thế được vai trò của họ. Tôi đã xem một số trận đấu gần đây của M.U và nhận thấy rằng lối chơi của họ không còn nguy hiểm như cuối mùa trước. Các học trò của Alex Ferguson đã chơi tốt trước Tottenham với một hiệu suất cao, nhưng tôi cho rằng họ sẽ không duy trì được lâu" - Mark Hughes nhận định. Minh Chí (tổng hợp)

Nguồn VietnamNet: http://vietnamnet.vn/thethao/premier/2009/09/869387/