Hun Manet: Thế hệ kế thừa

Cuộc bầu cử ngày 29-7 đã mang lại chiến thắng tuyệt đối cho đảng Nhân dân Campuchia (CPP), giúp Thủ tướng Hun Sen nắm chắc thêm nhiều năm lãnh đạo nữa.

Trong bối cảnh đó, các nhà quan sát đang đổ dồn chú ý đến con trai của ông là Hun Manet, người được cho là sẽ kế thừa ông trong tương lai.

Sau 33 năm nắm quyền, ông Hun Sen, 67 tuổi, cho biết ông sẽ chỉ giữ chức thủ tướng trong 2 nhiệm kỳ nữa, tức 10 năm. Nhiều người tin rằng ông đang muốn con trai cả 40 tuổi Hun Manet kế thừa “triều đại” của mình.

Khi chế độ Pol Pot tàn bạo đã giết chết khoảng 2 triệu người Campuchia, Hun Manet được sinh ra. Hun Sen trở về Campuchia năm 1978 sau khi Campuchia được giải phóng.

Ông Hun Sen nhậm chức thủ tướng năm 1985, và kể từ đó thắt chặt sức mạnh của mình. Ông đã gửi Hun Manet đến Mỹ, nơi anh tốt nghiệp Học viện Quân sự Mỹ hạng ưu. Sau đó, anh đã vào Đại học New York học ngành quản trị kinh doanh và có một thời gian làm việc tại Ngân hàng Thế giới.

"Strongman", một cuốn sách về Hun Sen đồng tác giả của 2 nhà nghiên cứu Đông Nam Á Harish và Julie Mehta, tiết lộ cảm xúc lẫn lộn của Hun Manet về cha mình.

Trong một cuộc phỏng vấn, người đàn ông 26 tuổi Hun Manet nói: "Là con trai của cha tôi, một số người có xu hướng nghĩ rằng tôi có thể... có được bất cứ điều gì tôi muốn mà không cần phải làm nhiều... Nhưng ngược lại, nó mang lại cho tôi sức mạnh và động lực để làm việc chăm chỉ nhằm chứng minh họ sai".

Katsuhiro Shinohara, cựu Đại sứ Nhật Bản tại Campuchia, đã có thể làm sáng tỏ một chút về Hun Manet sau khi trò chuyện với anh bằng ngôn ngữ Khmer địa phương. Ông kể Hun Manet là một người bình tĩnh và có tầm nhìn xa, thường sử dụng cụm từ "về lâu dài". Shinohara nói: "Cha anh nhanh chóng mất bình tĩnh, nhưng Hun Manet thì khác. Anh ấy luôn luôn kiểm soát chính mình. Bạn đã sai khi nghĩ anh ấy cưỡi trên chiếc áo choàng của cha mình".

Hun Manet trở thành tướng của quân đội Campuchia vào tháng 1-2011, ở tuổi 33. Hun Manet được thăng hàm Trung tướng vào tháng 7, ngay trước cuộc tổng tuyển cử.

Với việc đảng đối lập CNRP bị giải thể, ông Hun Sen có thể sẽ không gặp nhiều cản trở trong việc củng cố quyền lực của mình. Và ở châu Á, sự chuyển giao quyền lực trong gia đình hầu như không hiếm.

Theo Ikuo Iwasaki, giáo sư Đại học Takushoku, người nghiên cứu chính trị cha truyền con nối ở châu Á: "Sự ổn định của một xã hội củng cố hệ thống phân cấp. Đó là kết quả của việc kết hợp một gia đình uy tín làm chính trị, một doanh nghiệp gia đình và niềm tin của mọi người đối với một thủ tướng đã được chứng minh".

Cho dù người Campuchia sẽ nhìn Hun Manet với sự tôn trọng tương tự, có một yếu tố gây mất ổn định có thể là cấu trúc nhân khẩu học độc đáo của Campuchia - kết quả của lịch sử bi thảm của nó. Độ tuổi trung bình trong nước chỉ là 24 vào năm 2015, theo số liệu từ Liên Hiệp Quốc. Campuchia có dân số trẻ trung hơn rất nhiều vì nạn diệt chủng được thực hiện dưới chế độ Pol Pot. Những đứa trẻ sinh năm 1993, khi cuộc nội chiến kết thúc, và sau khi tiếp cận tuổi biểu quyết.

Hiroshi Yamada, giáo sư chính trị Campuchia tại Đại học Quốc tế Niigata, cho biết: “Người của thế hệ này nói chung không biết nhiều về chiến tranh, trong đó có thành tích của Hun Sen - ông tuyên bố đã cứu nước này khỏi những người trung thành với Pol Pot và nội chiến. Đó cũng là lý do tại sao đảng Nhân dân Campuchia gặp khó khăn trong cuộc tổng tuyển cử 5 năm trước".

Trong 10 năm tới, như Hun Sen chuẩn bị cho một sự chuyển tiếp quyền lực, số lượng trẻ em không biết về chiến tranh và những tuyên bố về vai trò của ông đối với chiến tranh sẽ tăng lên. Hầu hết trong số họ có khả năng hình thành tầng lớp trung lưu, nhờ sự phát triển nhanh chóng của nền kinh tế.

Gia Hân

Nguồn CSTC: http://cstc.cand.com.vn/phong-su-tieu-diem/hun-manet-the-he-ke-thua-508058/