'Hùng Bồ Đà' truy sát 2 người ở quận Thủ Đức khai gì sau khi bị bắt?

Bị bắt sau 2 ngày truy sát khiến 2 người thương vong, Lê Hồng Phát khai nhận, do bị đòi nợ một cách 'thiếu lịch sự' nên gây án.

Ngày 18/8, nguồn tin từ cơ quan CSĐT Công an quận Thủ Đức (TP.HCM) xác nhận, đang tạm giữ đối tượng Lê Hồng Phát (thường gọi là “Hùng Bồ Đà”, SN 1966, quê tỉnh Đồng Tháp, tạm trú quận 12, TP.HCM) để điều tra về hành vi giết người.

Đối tượng Phát tại cơ quan điều tra.

Trước đó, vào khoảng 1h sáng 15/8, Nguyễn Minh H. (SN 1991, quê tỉnh Tiền Giang, tạm trú tỉnh Bình Dương) và Nguyễn Xuân Linh (SN 1984, quê tỉnh Phú Yên, tạm trú quận Bình Thạnh, TP.HCM) tới quán tạp hóa gần vòng xoay cầu vượt Bình Phước (phường Hiệp Bình Phước, quận Thủ Đức) để mua bia và đồ ăn về nhà nhậu thì xảy ra mâu thuẫn với Lê Hồng Phát.

Sau đó, giữa H., Linh và Phát xảy ra đánh nhau. Phát dùng hung khí tấn công khiến Linh trọng thương. H. bỏ chạy thì bị Phát và bạn đuổi theo, dùng hung khí đánh tới tấp và đâm H. nhiều nhát khiến người này gục xuống tại chỗ.

Gây án xong, Phát bỏ trốn. Linh và H. được người dân đưa đến bệnh viện cấp cứu. May mắn Linh thoát chết, còn H. không qua khỏi do vết thương quá nặng.

Nhận được tin báo, Công an quận Thủ Đức có mặt tại hiện trường để điều tra vụ án. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, cơ quan điều tra xác định được Phát là hung thủ nên tiến hành truy bắt. Đến ngày 17/8, khi Phát đang lẩn trốn tại địa bàn phường 6 (quận Gò Vấp, TP.HCM) thì bị công an ập vào bắt giữ.

Tại cơ quan điều tra, Phát khai khoảng tháng 7/2018, Phát có mượn 1 triệu đồng của anh T.. Ngày 13/8, anh T. và H. (là cháu của anh T.) đến gặp Phát để đòi nợ nhưng Phát nói đang bận chạy xe ôm và không có tiền trả.

Đến 20h ngày 14/8, H. và Linh cùng một số người đi nhậu. Khoảng 1h ngày 15/8, nhóm H. nghỉ nhậu. H. điều khiển xe máy chở theo Linh và một người khác về phòng trọ của mình tại thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương.

Trên đường về, H. dừng xe lại để vào một quán nước trên Quốc lộ 13 (phường Hiệp Bình Phước, quận Thủ Đức) để mua bia và mồi về phòng trọ nhậu tiếp.

Khi vào quán nước, H. thấy Phát ngồi trong quán cùng với Hoàng Đinh Tuấn (SN 1986, ngụ quận Bình Thạnh, TP.HCM) nên lại đòi nợ 1 triệu đồng. Khi Tuấn lên tiếng nói để mình trả nợ thay Phát thì H. nói: “Không phải chuyện của mày”.

Tức giận, anh Tuấn đuổi đánh H. khiến nạn nhân bỏ chạy. Tài (là bạn của Phát) đứng gần đó liền cùng Tuấn đuổi theo đánh H.. Trong khi đó, Phát cầm con dao xếp lao tới đâm Linh làm anh này bị thương ở hông phải.

Chưa dừng lại, Phát cầm con dao cùng 2 người bạn đuổi theo H. và tấn công liên tiếp làm nạn nhân gục tại chỗ. Nạn nhân H. tử vong do bị đâm nhiều nhát làm đứt động mạch đùi phải.

Gây án xong, cả nhóm tẩu thoát. Phát điều khiển xe máy đi tới cầu vượt Bình Phước 1 (phường Hiệp Bình Phước, quận Thủ Đức) vứt dao xuống dưới cầu rồi lẩn trốn. Hai ngày sau khi gây án, Phát bị các trinh sát bắt giữ.

Hiện, công an đang tiến hành truy bắt thêm đồng bọn của Phát để điều tra làm rõ vụ việc.

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/hung-bo-da-truy-sat-2-nguoi-o-quan-thu-duc-khai-gi-a382603.html