Hùng Dũng: Mùa sau, Hà Nội FC cố gắng vào chung kết AFC Cup

Hà Nội FC bị loại nhưng tiền vệ Hùng Dũng tin rằng anh và đồng đội xứng đáng giành quyền vào chung kết.

Luật bàn thắng sân khách khiến Hà Nội FC lỡ hẹn với trận chung kết AFC Cup, kết thúc giấc mơ làm nên lịch sử ở đấu trường châu Á mùa này. Nhà vô địch V-League bị đội bóng Triều Tiên 4.25 cầm hòa với tỉ số 2-2 sau hai lượt trận (2-2, 0-0) và dừng bước ở vòng chung kết liên khu vực.

"Toàn đội rất tiếc vì không ghi được bàn thắng, không thể đi tiếp. Trận này Hà Nội FC chơi rất tốt và xứng đáng giành quyền đi tiếp", ttiền vệ Đỗ Hùng Dũng chia sẻ sau trận đấu.

Hà Nội FC chỉ có thể tự trách bản thân khi tự đẩy mình vào thế khó sau trận lượt đi. Hùng Dũng và đồng đội chơi áp đảo trên sân nhà nhưng lại bỏ lỡ quá nhiều cơ hội và sai lầm cuối trận đã khiến họ đánh rơi chiến thắng đầy tiếc nuối. Hà Nội FC cũng không thể sửa sai ở trận lượt về dù chơi không tệ.

 Hà Nội FC dừng bước ở AFC Cup.

Hà Nội FC dừng bước ở AFC Cup.

Thầy trò HLV Chu Đình Nghiêm dừng cuộc chơi ở AFC Cup nhưng việc họ tiến sâu đến vòng chung kết liên khu vực cũng là một thành tích đáng khen. Hà Nội FC là đội bóng Việt Nam tiến sâu nhất tại giải đấu này (Becamex Bình Dương từng vào đến bán kết năm 2009, nhưng thi đấu ít trận hơn do giải đấu khi đó áp dụng thể thức cũ).

Điều đó cho thấy các đại diện V-League nếu chơi sòng phẳng hoàn toàn có thể tiến xa ở đấu trường châu Á.

"Mùa sau Hà Nội FC sẽ cố gắng tiếp tục tiến sâu tại AFC Cup. Nếu có cơ hội đi đến vòng này, toàn đội sẽ cố gắng đi đến trận chung kết", Đỗ Hùng Dũng cho biết.

Ngày mai (4/10), Hà Nội FC sẽ trở về Việt Nam. Nhóm cầu thủ Quang Hải, Đức Huy, Hùng Dũng, Thành Chung, Văn Kiên, Duy Mạnh sẽ hội quân với đội tuyển quốc gia vào ngày 5/10, trong khi Bùi Tiến Dũng, Trương Văn Thái Quý sẽ tập trung đội tuyển U22 Việt Nam.

Nguồn VTC: https://vtc.vn/hung-dung-mua-sau-ha-noi-fc-co-gang-vao-chung-ket-afc-cup-d502109.html