Hùng Dũng nhận 800 triệu đồng, Văn Chuẩn và Hai Long thấp nhất

Thông tin từ Hà Nội, đội bóng Thủ đô chi 3 tỷ đồng để trao thưởng cho các cầu thủ tham dự SEA Games 31 và VCK U23 châu Á 2022.

Tại SEA Games 31 và VCK U23 châu Á 2022, Hà Nội FC đóng góp 8 cầu thủ ở cả hai giải. Để động viên các cầu thủ đã có những đóng góp vào thành tích chung của U23 Việt Nam, đội bóng Thủ đô quyết định chi 3 tỷ đồng để trao thưởng cho các cầu thủ.

Hùng Dũng nhận số tiền thưởng cao nhát tại Hà Nội FC.

Hùng Dũng nhận số tiền thưởng cao nhát tại Hà Nội FC.

Cụ thể, người nhận số tiền thưởng cao nhất là Đỗ Hùng Dũng với số tiền là 800 triệu đồng. Hùng Dũng cầu thủ có đóng góp lớn vào đội hình của HLV Park Hang-seo tại SEA Games 31, số tiền thưởng này được cho là xứng đáng với những gì cầu htur sinh năm 1993 đã thể hiện.

Người có số tiền thưởng cao thứ 2 từ phía Hà Nội FC là Bùi Hoàng Việt Anh với 600 triệu đồng. Trung vệ của Hà Nội FC thi đấu cả SEA Games 31 và đeo băng đội trưởng ở U23 Việt Nam tại VCK U23 châu Á 2022. Trong khi đó, hậu vệ cánh Lê Văn Xuân dù chỉ thi đấu ở SEA Games 31 nhưng cũng nhận được 500 triệu đồng.

Trong khi đó, hai cầu thủ là Vũ Tiến Long và Nguyễn Văn Tùng được thưởng 150 triệu đồng. Ngoài ra, 3 cầu thủ gồm: Quan Văn Chuẩn, Nguyễn Văn Trường, Nguyễn Hai Long mỗi người nhận 100 triệu đồng.

Hiện tại, Hà Nội FC đang tập trung chuẩn bị cho trận đấu bù tại V-League 2022 gặp Nam Định FC vào cuối tuần này trên sân Thiên Trường.

Nguồn KTĐT: https://kinhtedothi.vn/hung-dung-nhan-800-trieu-dong-van-chuan-va-hai-long-thap-nhat.html