Hùng Dũng: 'Thầy Park là người đầu tiên báo tôi dự SEA Games'

Tiền vệ số 16 chia sẻ về sự bất ngờ khi được lựa chọn trở thành một mảnh ghép của U22 Việt Nam trong hành trình giành HCV tại SEA Games 30 trên đất Philippines.

Là một trong hai cầu thủ trên 22 tuổi tham dự SEA Games 30, Đỗ Hùng Dũng đóng vai trò quan trọng đưa đội tuyển U22 Việt Nam lần đầu tiên gặt vàng tại đại hội thể thao khu vực sau 60 năm chờ đợi.

Chia sẻ trong buổi phỏng vấn trực tuyến với Zing.vn sáng 12/12, Hùng Dũng kể anh rất bất ngờ khi được lựa chọn tham gia vào chiến dịch trên đất Philippines. Anh nhớ lại: "Người báo cho tôi thông tin này là HLV Park Hang-seo. HLV trưởng đã đặt niềm tin và kỳ vọng vào một cầu thủ quá tuổi như tôi sẽ giúp đội bóng giành chiếc HCV sau 60 năm chờ đợi".

Theo chia sẻ của Hùng Dũng, thầy Park luôn chuẩn bị các phương án, có thể là bị dẫn trước hoặc có một thế trận không tốt trong suốt giải đấu. Ở những khoảng thời gian nghỉ giữa hai hiệp, thầy cũng dành thời gian và sự quan tâm, gặp từng thành viên trong đội để hỏi han và đưa ra sự điều chỉnh trong hiệp thi đấu sau.

Hùng Dũng chia sẻ về những ngày tháng thi đấu cùng đàn em U22 Việt Nam. Ảnh: Hoàng Hà.

Hùng Dũng chia sẻ về những ngày tháng thi đấu cùng đàn em U22 Việt Nam. Ảnh: Hoàng Hà.

Hùng Dũng cũng có những chia sẻ về cuộc sống cá nhân. Năm 2019, anh đã chính thức lập gia đình với bạn gái lâu năm Triệu Mộc Trinh và chào đón cậu con trai đầu lòng có biệt danh là "Titi".

Hùng Dũng kể lại: "Tôi và vợ bắt đầu quen nhau từ khoảng năm 2015, trong dịp năm mới. Sau 4 năm yêu nhau, cả hai đã đi đến hôn nhân. Trong công việc, tôi may mắn nhận được sự cảm thông từ vợ của mình. Ở mỗi thời điểm đi xa nhà, vợ tôi luôn đảm đương hết mọi việc trong gia đình, đặc biệt là chăm con nhỏ".

"Dù tôi là cầu thủ, vợ tôi lại không thích bóng đá cho lắm. Điều đấy khiến tôi rất thích vì mỗi khi về nhà, vợ không hỏi quá nhiều về chuyên môn, công việc mà chủ yếu quan tâm tới việc chăm sóc sức khỏe cho cả gia đình. Khi bên vợ, tôi luôn cảm thấy thật sự được thư giãn mà không phải nghĩ quá nhiều tới vấn đề công việc nữa", anh cho biết.

Trong hành trình SEA Games 30, Hùng Dũng ghi được 2 bàn thắng, trong đó có một pha lập công quan trọng nâng tỷ số lên 2-0 ở trận chung kết với U22 Indonesia. Trong lần đầu tiên tham dự SEA Games, tiền vệ của CLB Hà Nội đã được tận hưởng vinh quang cao nhất cùng U22 Việt Nam.

Bia Saigon, nhà tài trợ chính thức của Đoàn Thể thao Việt Nam tham dự SEA Games 30, đồng hành cùng Zing.vn thực hiện buổi phỏng vấn trực tuyến này. Đại diện Bia Saigon cũng gửi lời chúc mừng đến đội tuyển U22 đã xuất sắc thể hiện bản lĩnh “thế hệ cưỡi Rồng”: "Với cương vị là nhà tài trợ chính thức của Đoàn Thể thao Việt Nam tham dự SEA Games 30, Bia Saigon không chỉ vui vì HCV bóng đá U22, mà còn vui khi thể thao Việt Nam giữ vững phong độ ở những môn thi đấu mũi nhọn, đồng thời thành công ở những bộ môn mới với những cơn mưa vàng bất ngờ. Bia Saigon sẽ tiếp tục đồng hành cùng thể thao nước nhà, để các “chiến binh áo đỏ” mang vinh quang cho đất nước".

Hùng Dũng ghi dấu ấn ở SEA Games 30 Đỗ Hùng Dũng chứng minh tầm quan trọng trong hành trình giành huy chương vàng bóng đá nam SEA Games 30 bằng những bàn thắng và kiến tạo cho U22 Việt Nam.

Nhật Minh

Nguồn Znews: https://news.zing.vn/hung-dung-thay-park-la-nguoi-dau-tien-bao-toi-du-sea-games-post1024447.html