Hứng khởi, sáng tạo trước mùa huấn luyện mới

5 giờ chiều, mặc dù đã hết giờ hành chính nhưng trên các loa truyền thanh của Tiểu đoàn 1 (Trung đoàn 754, Bộ CHQS tỉnh Sơn La), chúng tôi vẫn nghe tiếng thuyết giảng bài Điều lệnh Đội ngũ. Thấy tôi ngạc nhiên, Đại úy Nguyễn Đức Hoàng, Đại đội trưởng Đại đội 4, cho biết:

“Để chuẩn bị bước vào mùa huấn luyện, từ hơn một tuần nay, chúng tôi đã lên kế hoạch chuẩn bị. Các trung đội trưởng tập trung soạn, thục luyện giáo án để thông qua. Mỗi bài giảng, đại đội trưởng sẽ kết luận và giảng mẫu rồi ghi âm lại, phát trên loa truyền thanh. Nhờ phương pháp này, bài học sẽ được nhớ lâu. Cùng với đó, đại đội tổ chức cho các tiểu đội trưởng thục luyện lại 7 bước trên thao trường để chuẩn bị bước vào huấn luyện".

Năm nay, Tiểu đoàn 1 đón nhận 250 chiến sĩ mới từ 12 huyện, thành phố của tỉnh Sơn La. Theo Đại úy Nguyễn Phương Hoài, Tiểu đoàn trưởng Tiểu đoàn 1, thì khó khăn lớn nhất trong công tác huấn luyện là trình độ nhận thức của chiến sĩ không đồng đều. Hầu hết chiến sĩ là người các dân tộc: Kháng, Mông, Thái…; sinh ra và lớn lên ở vùng cao nên trong các bài huấn luyện bơi, chiến sĩ gặp rất nhiều khó khăn. Để hoàn thành mục tiêu trước khi kết thúc nghĩa vụ quân sự 100% chiến sĩ đều biết bơi, Đại úy Đỗ Thế Anh, Phó tiểu đoàn trưởng Tiểu đoàn 1 đưa ra sáng kiến bao xe tập bơi. Với cấu tạo đơn giản, chiếc bao xe quấn ngang hông được may bằng vải dù, gắn thêm 3 chai nhựa loại 1,5 lít. Chỉ sau 8-9 buổi tập bơi trên thực địa, chiến sĩ đã có thể tự tin ra vùng nước sâu.

 Sáng kiến vòng quay kiến thức ở Tiểu đoàn 1.

Sáng kiến vòng quay kiến thức ở Tiểu đoàn 1.

Ghé thăm phòng truyền thống của đơn vị, chúng tôi gặp Đại úy Bùi Văn In, Chính trị viên Tiểu đoàn 1 cùng một số chiến sĩ đang cẩn thận lắp ghép mô hình vòng quay kiến thức. Mô phỏng trò chơi chiếc nón kỳ diệu nhưng các ô của vòng quay được chia thành các kiến thức về các lĩnh vực: Pháp luật, chính trị, chế độ quy định… với những câu hỏi rất cụ thể. Đội nào trả lời đúng nhiều câu hỏi sẽ có phần thưởng. Đại úy Bùi Văn In cho biết: “Đây là sáng kiến mới của đơn vị trước mùa huấn luyện năm nay. Với mô hình vòng quay kiến thức này, chiến sĩ tiếp cận tri thức thực tế mang tính tổng hợp và có tính tương tác, vừa nhớ được sâu kiến thức vừa tạo hứng khởi trong giờ học”.

Thực hiện chủ trương tạo nguồn nhân lực cho các địa phương sau khi quân nhân hoàn thành nghĩa vụ quân sự, ngay từ đầu năm huấn luyện chiến sĩ mới, Tiểu đoàn 1 đã lựa chọn những đồng chí có khả năng nhất để bồi dưỡng nghiệp vụ. Qua một năm thực hiện thí điểm, tiểu đoàn đã bồi dưỡng được hai đồng chí có nghiệp vụ về công tác đoàn và xây dựng Đảng cho hai huyện của tỉnh Sơn La. Năm nay, tiểu đoàn đã lên danh sách tạo nguồn, theo đó các chiến sĩ này ngoài giờ huấn luyện sẽ được bồi dưỡng thêm kiến thức như: Cách thức tổ chức một buổi sinh hoạt đoàn, sinh hoạt đảng; cách trang trí băng rôn, khẩu hiệu, sân khấu…

Cùng với sự chuẩn bị chu đáo và dành ưu tiên cao nhất cho chiến sĩ mới, đến thời điểm này, cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn 1 (Trung đoàn 754) đang sẵn sàng khí thế bước vào một mùa huấn luyện mới đầy tự tin, quyết thắng.

Bài và ảnh: PHẠM KIÊN

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/xay-dung-quan-doi/hung-khoi-sang-tao-truoc-mua-huan-luyen-moi-610479