Hưng 'kính' trùm bảo kê chợ Long Biên tử vong

Nguyễn Kim Hưng (biệt danh Hưng 'kính') đã tử vong tại Bệnh viện đa khoa Hà Đông vì bị bệnh xơ gan nặng.

Nguyễn Kim Hưng (Hưng "kính") tử vong do bệnh xơ gan nặng.

Thông tin tới báo chí, Phó giám đốc Bệnh viện Đa khoa Hà Đông (Hà Nội) Trần Ngọc Cường xác nhận, bệnh nhân Nguyễn Kim Hưng (tức Hưng "kính") - người vừa bị Tòa án nhân dân TP Hà Nội tuyên phạt 48 tháng tù tội Cưỡng đoạt tài sản đã tử vong tại bệnh viện.

"Bệnh nhân Nguyễn Kim Hưng ở trại giam T16 Bộ Công an nhập viện từ 23h đêm qua với chẩn đoán xơ gan. Mặc dù được các bác sĩ cứu chữa nhưng do bệnh nặng nên bệnh nhân Hưng không qua khỏi", ông Trần Ngọc Cường cho biết.

Trước đó vào (26/7), tòa sơ thẩm tuyên Nguyễn Kim Hưng (56 tuổi, ở quận Hoàn Kiếm) 4 năm tù, buộc bồi thường dân sự 30 triệu đồng cho một bị hại trong vụ án tiểu thương ở chợ Long Biên, Hà Nội.

Trong số 5 bị cáo, riêng Hưng "Kính" được chủ tọa cho ngồi để trả lời thẩm vấn do mắc bệnh gan. Suốt thời gian xét xử còn lại, Nguyễn Kim Hưng cũng không thể đứng dậy do sức khỏe yếu.

Theo bản án, trong thời gian được giao quản lý việc bốc dỡ hàng hóa ở chợ Long Biên, Hưng "kính" lấy danh nghĩa tổ bốc dỡ số 2 để đe dọa, gây khó khăn cho tiểu thương.

Từ ngày 14/3 đến 1/9/2018, Hưng "kính" chỉ đạo đồng phạm thu của bị hại hơn 28 triệu đồng nhưng chỉ nộp cho Ban quản lý chợ hơn 3 triệu.

Quá trình điều tra, đàn em của Hưng "kính" khai từ tháng 1 đến tháng 9/2018, họ được chia tổng số tiền hơn 46 triệu đồng. 4 "đàn em" là nhân viên của Hưng "kính" gồm: Nguyễn Hữu Tiến (tức Tiến “hói”, SN 1970), Lê Thanh Hải (tức Hải “gió”, SN 1963), Nguyễn Mạnh Long (tức Long “cao”, SN 1962), Dương Quốc Vương (tức Vương “lợn”, SN 1968, đều ở Hà Nội).

Hội đồng xét xử xác định hành vi của Hưng và 4 đồng phạm gây bất bình trong quần chúng nhân dân, ảnh hưởng đến an ninh trật tự xã hội, gây hoang mang dư luận.

Quốc Trần

Nguồn Công Luận: https://congluan.vn/hung-kinh-trum-bao-ke-cho-long-bien-tu-vong-post66512.html