Hưng Lộc Phát đặt mục tiêu tung ra thị trường 3.000 căn hộ

Sau 10 năm kinh doanh địa ốc, doanh nghiệp hoàn thành 5 dự án, dự kiến cung cấp 3.000 căn hộ cao cấp tại Nam Sài Gòn trước 2020.

Chiến lược "chậm mà chắc"

Hưng Lộc Phát bắt đầu tham gia thị trường bất động sản khu Nam Sài Gòn từ năm 2010, xem đây là một hướng phát triển tiềm năng bên cạnh ngành kinh doanh cốt lõi là kinh doanh vật liệu xây dựng. Ngoài ra công ty còn là nhà cung cấp đá Granite và Marbel từ hai nhà máy tại Long An, Khánh Hòa cho thị trường, công suất một triệu mét vuông sản phẩm mỗi năm.

Với kinh nghiệm làm đối tác cho các ông lớn địa ốc, Hưng Lộc Phát nhìn nhận khá rõ quy mô và sức tăng trưởng của thị trường, từ đó đưa ra chiến lược kinh doanh phù hợp. Xác định mình là doanh nghiệp non trẻ, công ty chọn phân khúc căn hộ tầm trung để khai thác. Thời điểm 2013-2015 Cao ốc Hưng Phát ra đời được sự đón nhận đông đảo của khách hàng. Cùng thời điểm đó, với những kinh nghiệm tích lũy Hưng Lộc Phát đã chuẩn bị sẵn nguồn tài chính cùng nhân lực cho kế hoạch mở rộng phát triển loạt dự án khắp Nam Sài Gòn.

Những dự án định vị thương hiệu

Thừa thắng xông lên, Hưng Lộc Phát liên tiếp công bố các dự án kế tiếp gồm căn hộ Hưng Phát Silver Star trên đường Nguyễn Hữu Thọ, căn hộ cao cấp The Golden Star mặt tiền đường Nguyễn Thị Thập. Hai sản phẩm tiếp theo của doanh nghiệp cũng chọn phương án đi từ chất lượng công trình chứ không nhấn vào số lượng.

Theo khảo sát của chủ đầu tư, do lựa chọn vị trí chiến lược, các dự án này của công ty cũng có biên độ lợi nhuận tốt. Nhiều nhà đầu tư chọn mua căn hộ tại ba dự án này vào những ngày đầu, đến nay đã có mức sinh lời trên 600 triệu đồng. Sau khi dự án mở rộng đường Nguyễn Hữu Thọ triển khai và hoàn thành, các căn hộ tại Nam Sài Gòn nói chung và của Hưng Lộc Phát nói riêng sẽ đón thêm nhiều tiềm năng tăng giá.

Mục tiêu 3.000 căn hộ trước 2020

Từ một doanh nghiệp lấy sản xuất bê tông, đá làm mũi nhọn, đến đầu năm 2018, bất động sản đã chiếm khoảng 70% tổng doanh thu. Công ty hoạch định sẽ chạm mốc 3.000 căn hộ trước 2020 với tổng mức đầu tư đến 7.000 tỉ đồng, chính thức đánh dấu một thập kỷ chuyển hướng và phát triển của thương hiệu.

“Để đạt mục tiêu đề ra, chúng tôi xác định chiến lược phát triển là tạo ra sự khác biệt trong trải nghiệm sống của cư dân, ứng dụng những mô hình nhà ở hiện đại trên thế giới đến TPHCM”, đại diện công ty cho biết.

Đó là lý do chủ đầu tư cho ra đời khu phức hợp biệt thự, nhà phố và căn hộ cao cấp Hưng Phát Green Star. Đây là dòng sản phẩm chiến lược của doanh nghiệp và lần đầu tiên giới thiệu đến khách hàng mô hình căn hộ chăm sóc sức khỏe, tương tự nhiều resort hạng sang tại Đà Nẵng, Phú Quốc...

Mô hình này chú trọng đến yếu tố “phòng bệnh hơn chữa bệnh”, chăm sóc sức khỏe cư dân một cách chủ động. Toàn bộ 903 căn hộ khi bàn giao đều được trang bị thiết bị thanh lọc không khí, sơn kháng khuẩn, phòng tắm hồng ngoại và hệ thống lọc nước ion.

Trên khu đất rộng 5 héc ta, doanh nghiệp còn dành 6.000 mét vuông cho công viên Luna Park và hồ điều tiết khí hậu. Vốn đầu tư cho cảnh quan này lên đến 600 tỉ đồng, tổng diện tích cây xanh mặt nước 11.000 mét vuông. Ngoài ra xen kẽ trong các tòa nhà sẽ có những khu vườn nhiệt đới, tạo không khí sạch cho những căn hộ nằm khuất bên trong và điều tiết 3-4 độ C so với nhiệt độ ngoại khu.

Nguồn Saigon Times: http://www.thesaigontimes.vn/280261/hung-loc-phat-dat-muc-tieu-tung-ra-thi-truong-3000-can-ho.html