Hưng Long, sống lại một làng nghề

Xã Hưng Long, (Hưng Nguyên, Nghệ An) vốn nổi tiếng với nghề đan lát từ lâu đời. Khai thác thế mạnh từ nghề mây tre đan truyền thống, UBND xã đã tích cực vận động người dân thay đổi mẫu mã, đa dạng hóa sản phẩm để mở rộng thị trường, nâng cao thu nhập.

Đến thôn 12, xã Hưng Long thời điểm này, không khí sản xuất của các hộ gia đình làm nghề mây tre đan khá sôi động. Những người cao tuổi ở đây cho biết, sản phẩm của làng nghề chủ yếu là dụng cụ gia đình như thúng mủng, dần sang, nong nia... ngày xưa có mặt khắp các chợ ở Nghệ An và Hà Tĩnh. Ngày nay, do các dụng cụ đó được thay thế bằng đồ nhựa nên nghề đan mai một dần. Thời gian gần đây, tiếp nối truyền thống, lớp trẻ trong làng vực dậy nghề bằng các sản phẩm thủ công mỹ nghệ như giỏ hoa, lẵng hoa, các loại vật liệu dùng trong cắm hoa nghệ thuật...

Các sản phẩm mây tre đan phong phú về chủng loại.

Trong xưởng sản xuất của nhà anh chị Khánh Yến (thôn 12) có 13 lao động đang miệt mài hoàn thiện, phân loại các sản phẩm khay, giỏ để kịp giao hàng. Chị Yến cho biết: Mặc dù hiện nay thị trường đầu ra cho sản phẩm mây tre đan không còn được mở rộng như những năm trước, nhưng gia đình chị vẫn nhận được nhiều đơn hàng từ các nơi, doanh thu hàng năm khoảng 2 tỷ đồng. Có được kết quả đó là nhờ anh chị đã đổi mới công nghệ từ chỗ làm bằng tay đến nay tất cả các khâu từ nguyên liệu thô đến ra sản phẩm đều được làm bằng máy. Hiện, gia đình có 2 cơ sở, một tại nhà là nơi sản xuất, cơ sở hai tại xóm 9 Hưng Long là kho chứa thành phẩm. Gia đình có 2 ô tô để vận chuyển và giao hàng đến tận nơi. Ngoài việc sản xuất các mặt hàng trên gia đình còn là đại lý độc quyền cho một công ty lớn ở Đà Lạt (Lâm Đồng) chuyên cung ứng các mặt hàng về hoa.

Điều đáng ghi nhận là, doanh nghiệp đã thu hút được lực lượng lao động tại chỗ với 13 người chủ yếu là phụ nữ. Cách thức trả công theo tay nghề và vị trí đảm nhiệm.Thời gian làm việc đủ 8 giờ/ngày. Ngoài lao động trực tiếp tại xưởng, doanh nghiệp còn hợp đồng với 100-120 hộ trong thôn làm gia công.

Theo UBND xã Hưng Long, có khoảng 70 - 80% hộ dân trên địa bàn xã làm nghề phụ như mây tre đan, chế biến nông sản. Ông Hoàng Nghĩa Toàn, Bí thư Đảng ủy xã cho biết, để phát huy thế mạnh của các làng nghề, xã đã vận động các hộ dân mạnh dạn đầu tư mở rộng sản xuất. Đồng thời, tích cực sáng tạo, đa dạng hóa mẫu mã sản phẩm đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của người tiêu dùng, mở rộng thị trường tiêu thụ.

Các sản phẩm tại xưởng mây tre của chị Yến

Cùng với việc vận động các hộ sản xuất cải tiến mẫu mã, để đẩy mạnh phát triển nghề mây tre đan truyền thống, lãnh đạo địa phương đã tổ chức các lớp đào tạo về làm các mặt hàng thủ công mỹ nghề từ mây tre đan, tạo điều kiện cho bà con, các hộ cá thể vay vốn phát triển sản xuất, liên kết với các doanh nghiệp bao tiêu sản phẩm cho bà con. Nhờ đó, hàng trăm lao động có công ăn việc làm, có thu nhập, nhiều hộ đã xóa được nghèo, đời sống cải thiện.

Lưu Khuyên – Hà My

KTNT

Nguồn KTNT: https://kinhtenongthon.vn/hung-long-song-lai-mot-lang-nghe-post3677.html