Hưng Nguyên cần phát huy tốt lợi thế để phát triển nhanh và mạnh hơn

Đó là chỉ đạo của đồng chí Nguyễn Xuân Đường – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc làm việc với huyện Hưng Nguyên chiều 8/5 về phát triển kinh tế - xã hội, định hướng giải quyết một số vướng mắc trên địa bàn huyện.

Quang cảnh cuộc làm việc. Ảnh: Mai Hoa

Theo báo cáo của huyện, trong năm 2017 và quý I/2018, kinh tế - xã hội trên địa bàn huyện tiếp tục có bước phát triển. Riêng quý I/2018, tốc độ tăng trưởng kinh tế ước đạt 7,4%, tăng 0,5% so với cùng kỳ.

Kinh tế chuyển dịch đúng hướng với tỷ trọng công nghiệp – xây dựng có chiều hướng gia tăng; nông nghiệp phát triển theo chiều sâu, nâng cao hiệu quả sản xuất trên đơn vị diện tích.

Xây dựng NTM tiếp tục được tập trung, với 54,2% số xã về đích NTM và xã Hưng Tân đang xây dựng NTM kiểu mẫu. Huyện cũng tập trung giải phóng mặt bằng gắn với triển khai các dự án trọng điểm, như: VSIP Nghệ An, đường 72m, hồ công viên trung tâm thị trấn…

Lĩnh vực văn hóa có nhiều chuyển biến tích cực. Quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị được quan tâm, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành thực hiện nhiệm vụ chính trị ở địa phương.

Bí thư Huyện ủy Hưng Nguyên Hoàng Văn Phi báo cáo một số kết quả kinh tế - xã hội, xây dựng Đảng, hệ thống chính trị trên địa bàn huyện. Ảnh: Mai Hoa

Tại cuộc làm việc, trên cơ sở phân tích những tiềm năng, lợi thế của Hưng Nguyên, đại diện lãnh đạo một số sở, ngành đã gợi mở hướng đi cho huyện trong thời gian tới.

Theo Giám đốc Sở Xây dựng Hoàng Trọng Kim, dự án VSIP sẽ là động lực phát triển các dịch vụ và công nghiệp phụ trợ phát triển; vì vậy Hưng Nguyên cần chủ động thu hút và định hướng cho người dân phát triển theo hướng này, từ đó tăng thu nhập, cải thiện đời sống.

Quan tâm ở lĩnh vực nông nghiệp, Giám đốc Sở NN&PTNT Hoàng Nghĩa Hiếu đề nghị Hưng Nguyên chú trọng thu hút doanh nghiệp tham gia vào lĩnh vực này, hình thành các chuỗi sản xuất nông nghiệp bền vững, nhất là tận dụng lợi thế hơn 1.000 ha đất bãi để tạo vùng sản xuất rau, củ, quả và hơn 2.400 ha đất màu để phát triển cây ăn quả chất lượng cao.

Đoàn công tác của tỉnh khảo sát tình hình sạt lở trên sông Lam. Ảnh: Mai Hoa

Lãnh đạo một số ngành cũng đề nghị huyện quan tâm sắp xếp lại tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế, gắn với cơ cấu đội ngũ, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của cơ quan hành chính Nhà nước các cấp và đơn vị sự nghiệp.

Chăm lo xây dựng đội ngũ giáo viên, quy hoạch mạng lưới trường lớp một cách hợp lý, sắp xếp lại tổ chức trong các nhà trường, từ đó nâng cao chất lượng giáo dục của huyện…

Giám đốc Sở GD&ĐT Nguyễn Thị Kim Chi phát biểu tại cuộc làm việc. Ảnh: Mai Hoa

Kết luận tại cuộc làm việc, bên cạnh ghi nhận sự trăn trở, quyết liệt của huyện trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Xuân Đường cũng chỉ ra một số tồn tại, hạn chế.

Đáng chú ý là tốc độ chuyển dịch cơ cấu kinh tế còn chậm, chưa có mũi nhọn nổi trội và tương xứng với tiềm năng, lợi thế của huyện.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Xuân Đường yêu cầu Hưng Nguyên cần phát huy tốt các lợi thế để đưa huyện phát triển nhanh hơn, mạnh hơn.

Muốn thực hiện được yêu cầu này, trước hết, huyện phải làm tốt công tác quy hoạch, quản lý quy hoạch và quản lý đất đai; đẩy mạnh ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, công nghệ cao trong sản xuất nông nghiệp; quan tâm khai thác, phát triển các ngành dịch vụ, thương mại, du lịch; nhất là du lịch sinh thái, du lịch văn hóa tâm linh gắn với bảo tồn, phát huy các di tích lịch sử văn hóa trên địa bàn.

Huyện cần tập trung chỉ đạo xử lý các tồn động về đất đai, tái định cư, giải phóng mặt bằng cho các dự án…

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Xuân Đường phát biểu tại cuộc làm việc. Ảnh: Mai Hoa

Riêng về các dự án trọng điểm đang đầu tư trên địa bàn, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu huyện phối hợp với các sở, ngành đẩy nhanh thực hiện các hạng mục dự án Quảng trường Xô Viết - Nghệ Tĩnh, đảm bảo phục vụ kỷ niệm 90 năm ngày Xô Viết - Nghệ Tĩnh (12/9/1930 - 12/9/2020).

Mai Hoa

Nguồn Nghệ An: http://www.baonghean.vn/hung-nguyen-can-phat-huy-tot-loi-the-de-phat-trien-nhanh-va-manh-hon-196576.html