Hứng tên lửa, Israel điều chiến đấu cơ tấn công Dải Gaza

Máy bay chiến đấu của Israel ngày 16/7 đã tấn công cơ sở sản xuất vũ khí ở Dải Gaza nhằm 'đáp trả' vụ bắn tên lửa từ khu vực do nhóm Hamas kiểm soát vào lãnh thổ nước này trước đó.

“Cách đây không lâu, các máy bay chiến đấu của Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) đã tấn công một địa điểm quân sự ở trung tâm Dải Gaza thuộc (kiểm soát) của Hamas”, AFP dẫn thông báo của IDF cho hay. “Khu vực quân sự gồm khu phức hợp dưới lòng đất chứa các nguyên liệu thô để sản xuất tên lửa”.

“Cuộc tấn công vào địa điểm này sẽ làm cản trở và suy yếu đáng kể khả năng xây dựng lực lượng của Hamas”, tuyên bố nêu thêm, đồng thời nói vụ tấn công là để Israel “đáp trả” đợt bắn tên lửa từ Dải Gaza vào lãnh thổ nước này.

Quân đội Israel cho hay trong đêm 16/7, đã có hai vụ phóng tên lửa riêng biệt, mỗi vụ phóng hai quả tên lửa về phía lãnh thổ nước này. Còi cảnh báo đã vang lên giữa đêm ở thành phố Ashkelon và các nơi khác phía nam Israel. Một quả tên lửa bị đánh chặn, trong khi 3 quả còn lại rơi xuống bãi đất trống.

Tổng thống Mỹ Joe Biden và Tổng thống Palestine Mahmoud Abbas gặp mặt tại Bờ Tây hôm 15/7. Ảnh: Reuters.

Không có nhóm người Palestine nào nhận trách nhiệm về vụ phóng tên lửa này. Tuy vậy, quân đội Israel thường đổ lỗi cho Hamas, nhóm chiến binh kiểm soát Dải Gaza, về mọi vụ bạo lực xuất phát từ lãnh thổ Palestine.

Những vụ tấn công qua lại diễn ra vài giờ sau khi Tổng thống Mỹ Joe Biden kết thúc chuyến thăm Israel và Bờ Tây.

Hôm 15/7, Tổng thống Palestine Mahmoud Abbas đã gặp ông Biden tại thành phố Bethlehem ở Bờ Tây. Ông Biden khẳng định Mỹ ủng hộ giải pháp hai nhà nước cho người Israel và Palestine, song cũng thừa nhận tiến trình nhà nước Palestine độc lập "còn xa vời".

Chuyến thăm của ông Biden đến Bờ Tây vấp phải sự hoài nghi của nhiều người Palestine khi cho rằng tổng thống Mỹ không có nhiều tiến triển trong việc thúc đẩy đàm phán hòa bình, đặc biệt sau nhiệm kỳ của cựu Tổng thống Donald Trump - được cho là đã thể hiện rõ sự ủng hộ Israel.

Ông Biden cụng tay với thái tử Saudi Arabia Ông Joe Biden cụng tay với Thái tử Saudi Arabia Mohammed bin Salman khi cả hai gặp nhau lần đầu tiên ở Jeddah vào ngày 15/7, trong chuyến công du của tổng thống Mỹ đến Trung Đông.

Phương Linh

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/hung-ten-lua-israel-dieu-chien-dau-co-tan-cong-dai-gaza-post1336308.html